Tổng thống Ai Cập yêu cầu thành lập Nội các mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi hôm nay (12/9) đã chấp nhận đơn từ chức của Nội các do Thủ tướng Ibrahim Mahlab đệ trình do những bê bối liên quan đến chính phủ trong thời gian gần đây.

Bộ trưởng Dầu mỏ Sherif Ismail đã được Tổng thống Sisi giao nhiệm vụ để thành lập chính phủ mới trong vòng một tuần.

Trước đó, hôm thứ Hai, Văn phòng Thủ tướng đã ra thông báo, Bộ trưởng Nông nghiệp Salah Helal đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Mahlab tuyên thệ nhậm chức vào tháng 3/2014 sau khi cựu Thủ tướng Hazem al-Beblawi người nhậm chức vào tháng 7/2013 đột ngột từ chức. Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Sisi đã đồng ý giải tán nội các và tiếp tục ủy quyền cho ông Mahlab thành lập một chính phủ mới.

Diễn biến xảy ra trước cuộc bầu cử lập pháp quan trọng của Ai Cập gây ra không ít quan ngại về sự xáo trộn trên chính trường tại quốc gia Bắc Phi vốn nhiều bất ổn này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần