Tổng thống Brazil cảnh báo việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự sát Venezuela
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Brazil nói rằng Nam Mỹ là khu vực hòa bình, nơi các quốc gia nên tập trung vào phát triển thay vì căng thẳng địa chính trị.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 23/11 bày tỏ quan ngại về sự hiện diện gia tăng của lực lượng Mỹ tại vùng biển Caribe, đồng thời cho biết ông muốn thảo luận trực tiếp vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: reakingthenews.ne
“Tôi rất lo ngại về việc một nhóm lực lượng vũ trang Mỹ xuất hiện tại vùng biển Caribe và tôi dự định trao đổi với ông Trump về điều này”, Tổng thống Lula da Silva nói với báo giới.
Nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh Nam Mỹ là một lục địa hòa bình, nơi các quốc gia nên tập trung vào phát triển thay vì căng thẳng địa chính trị.
Tuyên bố trên được Tổng thống Lula da Silva đưa ra sau khi truyền thông Anh dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ chuẩn bị khởi động một giai đoạn mới trong các hoạt động liên quan đến Venezuela những ngày tới trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa. Hai quan chức Mỹ tiết lộ, các hoạt động bí mật có thể sẽ là giai đoạn đầu tiên của hành động mới chống lại chính quyền Tổng thống Maduro. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 22/11 cho biết, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ thực thi các hành động liên quan đến Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy.
Thông tin trên đã xuất hiện nhiều trong những tuần gần đây khi quân đội Mỹ triển khai lực lượng đến vùng Caribe nhằm chống buôn bán ma túy trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela ngày càng xấu đi.
Trong tháng 9 và tháng 10, quân đội Mỹ nhiều lần tấn công các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Tổng thống Trump được cho là đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela.
Trước đó, ngày 21/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng hàng không về “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm” khi bay qua không phận Venezuela. 3 hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay xuất phát từ quốc gia Nam Mỹ vào thứ Bảy sau cảnh báo của FAA.
Dự kiến ngày 24/11, Washington sẽ liệt Cartel de los Soles – tổ chức bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc ông Maduro lãnh đạo mạng lưới này, song nhà lãnh đạo Venezuela đã bác bỏ.
Nghị sĩ Venezuela: Lực lượng quân đội Mỹ tại Caribe không có khả năng tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn
Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Nga, nghị sĩ Juan Romero, thành viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), cho biết việc Mỹ triển khai lực lượng quân đội đến Caribe vượt quá nhu cầu cho các hoạt động chống ma túy mà Washington tuyên bố, nhưng vẫn “quá nhỏ” để tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhằm vào Venezuela. “Từ góc độ quân sự, lực lượng này quá nhỏ để tiến hành một chiến dịch tấn công mở rộng”, ông Romero nói với Sputnik.
Nghị sĩ Romero lưu ý thêm rằng khác với Grenada hoặc Panama – nơi Mỹ từng đưa quân năm 1989, Venezuela là một quốc gia rộng lớn, với đường bờ biển dài, do đó bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiểm soát lãnh thổ nước này đều đối mặt vô vàn trở ngại.
Theo nghị sĩ Romero, ngay cả các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela, như những gì Mỹ và Israel từng tiến hành nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm nay, cũng không gây khó dễ cho quốc gia Nam Mỹ.
Trước diễn biến căng thẳng, chính quyền Caracas đã kích hoạt hệ thống phòng thủ lãnh thổ toàn diện, với khoảng 8 triệu dân quân sẵn sàng hỗ trợ 250.000 quân chính quy.
Theo nghị sĩ Romero, Mỹ đã chi khoảng 50 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch triển khai lực lượng đến vùng Caribe để chống buôn lậu ma túy hiện tại.

Điểm tin 18/11: Ông Trump để ngỏ khả năng triển khai quân Mỹ tới Venezuela
Kinhtedothi - EU đề xuất gói 90 tỷ euro hỗ trợ tài chính Ukraine; Trung Quốc muốn tăng hợp tác năng lượng và nông nghiệp với Nga; Trump để ngỏ khả năng triển khai quân Mỹ tới Venezuela; nhà đầu tư lớn của Nvidia bán sạch cổ phiếu; Ngân hàng Trung ương Úc cân nhắc giữ lãi suất lâu hơn; xuất khẩu Trung Quốc chuyển sang nhóm hàng trung cao cấp...

Điểm tin 28/10: chuyên gia Nga đánh giá về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela
Kinhtedothi - Paramount dự kiến giữ nguyên phần lớn Warner Bros. Discovery sau thương vụ sáp nhập; Hơn 5.600 chuyến bay tại Mỹ bị hoãn do chính phủ đóng cửa bước sang ngày 27; Cuba sơ tán hàng trăm nghìn người trước khi bão Melissa đổ bộ; Nhà đầu tư kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ – Trung, cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh; Amazon chuẩn bị cắt giảm tới 30.000 nhân sự khối văn phòng; Chuyên gia Nga đánh giá về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela

Tổng thống Trump áp luật năm 1798 để trục xuất người Venezuela
Kinhtedothi - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 7/4 cho phép Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Ngoại kiều Thù địch (1798) để trục xuất một số người Venezuela bị nghi ngờ là thành viên băng đảng, với điều kiện phải đảm bảo quyền tiếp cận xét xử trước khi bị đưa khỏi lãnh thổ Mỹ.





