Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch sa thải diện rộng

Huy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi việc sa thải lần này là hành động cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền và thực hiện các cam kết trong giai đoạn tranh cử.

Một ngày sau khi chương trình từ chức tự nguyện đối với hai triệu nhân viên chính phủ liên bang kết thúc, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu sa thải hàng loạt nhân sự tại các cơ quan liên quan.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Shutterstock
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Hoạt động này có thể có tác động tới hàng nghìn nhân viên chính phủ liên bang, theo nguồn tin của ABC News.

Đợt sa thải này là một phần trong cam kết tranh cử của Trump nhằm thu gọn bộ máy chính phủ liên bang. Ban đầu, những người bị ảnh hưởng chủ yếu là nhân viên tập sự – vốn mới được tuyển dụng trong vòng một đến hai năm qua, và có ít quyền lợi hơn.

Theo số liệu mới nhất, tính đến tháng 3/2024, có khoảng 150.000 nhân viên liên bang có thời gian làm việc một năm trở xuống. Con số này chưa bao gồm số đang làm việc tại Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan chịu ảnh hưởng bởi đợt sa thải bao gồm Bộ Giáo dục, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, Văn phòng Quản lý Nhân sự, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Một số cơ quan khác cũng được chỉ đạo bắt đầu quá trình sa thải vào thứ Năm, theo các nguồn tin.

Tại một số cơ quan, nhân viên nhận được thông báo sa thải qua email. Tại Văn phòng Quản lý Nhân sự, các nhân viên đã tham gia một cuộc gọi nhóm và nhận một tin nhắn thoại từ quyền giám đốc thông báo về việc họ bị sa thải. Khoảng 200 nhân viên tập sự có mặt trong cuộc gọi.

Theo các nguồn tin, đoạn tin nhắn thoại được gửi bởi quyền Giám đốc Charles Ezell. Trong đó, ông Charles nói rằng đây là “một cuộc trò chuyện khó khăn”, và ông muốn đảm bảo rằng các nhân viên bị sa thải sẽ nhận được “đầy đủ thông tin và sự hỗ trợ cần thiết”.

Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự sau đó yêu cầu các nhân viên thu dọn đồ đạc cá nhân và rời khỏi cơ quan. Tin nhắn thoại kết thúc với việc ông Charles Ezell muốn những người bị sa thải coi đây là “cơ hội để bước tiếp”.

Trước khi đợt sa thải diễn ra, Văn phòng Quản lý Nhân sự, được coi là cơ quan phụ trách các vấn đề về nhân sự của chính phủ liên bang, đã yêu cầu các đơn vị chính phủ lập ra danh sách các nhân viên tập sự và lao động ngắn hạn.

Theo nguồn tin của một số hãng thông tấn, có khoảng 73.000-75.000 nhân viên chính phủ liên bang đã chấp nhận từ chức tự nguyện. Họ không cần đến cơ quan làm việc, nhưng vẫn sẽ được nhận lương và phúc lợi đầy đủ cho đến hết tháng 9/2025.

Chương trình này bắt đầu từ ngày 28/1, và kết thúc vào lúc 7h tối thứ Tư (giờ Mỹ). Đối tượng của chương trình này bao gồm tất cả các nhân sự đang làm việc cho chính phủ liên bang, ngoại trừ các nhân viên bưu điện, quân đội, an ninh, và cơ quan di trú.

Theo CNN, có khoảng 2,4 triệu người đang làm việc cho các cơ quan chính phủ liên bang.