Tổng thống Myanmar đảm bảo chuyển giao quyền lực có hệ thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 15/11 khẳng định, sẽ chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới ngay sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử.

Ngày 15/11, Tổng thống Myanmar đã có cuộc gặp với giới chức lưỡng đảng nước này tại Văn phòng chính phủ tỉnh Yangon, sau cuộc bầu cử ngày 8/11, trong bối cảnh đảng đối lập của chính trị gia Aung San Suu Kyi đang nắm đa số ghế ở Quốc hội.
Tổng thống Myanmar đảm bảo chuyển giao quyền lực có hệ thống - Ảnh 1
Theo đó, chính quyền hiện thời đảm bảo công tác chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra suôn sẻ, có hệ thống, trong hòa bình; tuân thủ luật pháp, thủ tục và quy định hiện hành, ông Thein Sein tuyên bố với báo giới.

Ông cũng kêu gọi nhanh chóng triệu tập Quốc hội kỳ 2 nhằm thực hiện việc chuyển giao quyền lực hòa bình một cách hệ thống cho chính quyền mới.

Tại cuộc họp, Người phát ngôn đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, cũng hứa sẽ tiếp quản những nhiệm vụ tới trong hòa bình, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hành động quốc gia.

Cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar, đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cuộc cải cách từ chính quyền quân sự sang chính quyền dân sự, diễn ra cuối tuần trước, đã kết thúc với việc đảng NLD nắm quyền hình thành chính phủ mới khi giành đủ số ghế ở Quốc hội lưỡng viện.

Dự kiến, phiên họp Quốc hội mới sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm sau và cuộc bầu cử Tổng thống sẽ bắt đầu ngay sau đó 1 tháng. Việc hình thành chính phủ mới sẽ kết thúc ở cuối tháng 3/2016 sau khi chính phủ hiện thời hết nhiệm kỳ.