Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin thăm Ấn Độ, củng cố trục chiến lược giữa sức ép từ phương Tây

Kinhtedothi - Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 12 tới, Moscow và New Dehli dự kiến sẽ ký thỏa thuận lao động song phương nhằm tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước.

Nga-Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận lao động lịch sử

Ngày 10/11, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12, đồng thời bày tỏ hy vọng đó sẽ là một chuyến đi thực chất. “Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ, dự kiến vào cuối năm nay. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa”, ông Peskov cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan (Nga) năm 2024. Ảnh: Moscowtimes

Lần gần nhất Tổng thống Putin thăm quốc gia Nam Á này là vào tháng 12/2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hồi tháng 10 vừa qua, người đứng đầu Điện Kremlin đã đề cập đến chuyến thăm Ấn Độ, nói rằng ông rất mong được gặp Thủ tướng Narendra Modi - người bạn thân thiết, đối tác đáng tin cậy của Nga, tại New Delhi vào tháng 12. Ông Putin cũng cho biết Moscow muốn giải quyết sự mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng với New Dehli trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Thủ tướng Modi

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, trong chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Tổng thống Putin, hai nước sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

Theo truyền thông Ấn Độ, hai nước dự định ký kết thỏa thuận lao động nhằm thiết lập khuôn khổ cho việc di cư hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đưa nguồn nhân lực tay nghề cao của Ấn Độ sang Nga, trong bối cảnh Nga đang thiếu nhiều lao động trong các ngành như xây dựng, dệt may, kỹ thuật và điện tử.

Dự kiến, khoảng 70.000 lao động Ấn Độ sẽ được tuyển dụng chính thức tại Nga vào cuối năm nay. Liên minh Doanh nhân Ấn Độ tại Moscow (IBA) đánh giá việc xem xét ký thỏa thuận lao động Nga-Ấn là một "bước ngoặt chiến lược" trong quan hệ song phương. Chủ tịch IBA, ông Sammy Manoj Kotwani, cho biết: “Ấn Độ có một lực lượng lao động năng động và có tay nghề cao, trong khi Nga đang trải qua một cuộc cải cách công nghiệp lớn. Thỏa thuận này đem lại lợi ích cho cả hai nước khi cung cấp nguồn lao động tay nghề cao cho nền kinh tế Nga, đồng thời đảm bảo công việc an toàn, tôn trọng nhân phẩm cho các chuyên gia Ấn Độ”.

Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật và năng lượng

Bên cạnh vấn đề lao động, Ấn Độ và Nga còn hướng tới việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như kỹ thuật và năng lượng. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật, cũng đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng thị trường tại Nga.

Trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin, một phái đoàn khoảng 20 nhà xuất khẩu Ấn Độ trong ngành kỹ thuật sẽ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày đến Moscow từ thứ Ba. Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sẽ tham gia Triển lãm MITEX Tools tại Moscow từ ngày 11-14/11.

Chuyến thăm, do Liên đoàn Các tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) dẫn đầu, diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tìm các giảm thiểu tối đa tác động từ việc tăng thuế “khủng” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga kể từ khi Moscow bị phương Tây siết lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự tại Ukraine hồi năm 2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 vừa qua đã tăng gấp đôi thuế quan với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50% để trừng phạt việc Ấn Độ không chấp nhận dừng mua dầu của Nga, đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Vào cuối tháng 10, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga, Rosneft và Lukoil.

Các quan chức Ấn Độ đã bác bỏ những chỉ trích từ phương Tây về việc nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, đồng thời khẳng định rằng Mỹ và EU vẫn tiếp tục giao dịch năng lượng với Moscow.

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh, nước này thực hiện chính sách năng lượng nhằm phục vụ “lợi ích quốc gia” và sẽ “không tuân theo các lệnh trừng phạt đơn phương”. Trong khi một số nhà lọc dầu tại Ấn Độ đã tạm ngừng ký kết các hợp đồng mới, những công ty khác, bao gồm cả Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu từ các nhà cung cấp Nga không bị phương Tây trừng phạt.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga trong năm tài chính 2024-2025 (kết thúc vào tháng 3) đạt mức 4,9 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu, chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm năng lượng khác, tăng 4,3% lên 63,8 tỷ USD.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 11/11: Nga tuyên bố muốn kết thúc xung đột nhưng hòa đàm với Ukraine bị đình trệ

Điểm tin 11/11: Nga tuyên bố muốn kết thúc xung đột nhưng hòa đàm với Ukraine bị đình trệ

11 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Nga tuyên bố muốn kết thúc xung đột nhưng hòa đàm với Ukraine bị đình trệ; Thị trường chứng khoán toàn cầu bật tăng khi có tín hiệu chấm dứt đóng cửa chính phủ tại Mỹ; Khai mạc COP30 tại Brasil giữa áp lực địa-chính trị và tài chính khí hậu; Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Syria: Mỹ dỡ bỏ một phần trừng phạt sau cuộc gặp lịch sử; Tâm lý người tiêu dùng Australia chuyển sang lạc quan lần đầu tiên trong gần bốn năm; Campuchia lên tiếng về việc Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ