Tổng thống Trump và Tổng thống Moon Jae-in sẽ nói gì trong cuộc họp về Triều Tiên?

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể chấp nhận một phiên bản phi hạt nhân hóa Triều Tiên ít nghiêm ngặt hơn so với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào trưa ngày 22/5, tức 23 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam trong bối cảnh Triều Tiên vừa đe dọa không tham gia hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.
 
Chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Hàn Quốc được xem là nhằm điều chỉnh chính sách của Mỹ và Hàn Quốc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Seoul đã dẫn đầu các nỗ lực nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng, có vai trò tích cực trong cuộc tiếp xúc với nhà ông Kim Jong-un, thúc đẩy Tổng thống Trump chấp nhận lời đề nghị tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã bất ngờ lên án các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, hủy cuộc họp cấp Bộ trưởng với Hàn Quốc, đưa khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump vào nghi vấn.
Ông Trump nhấn mạnh, ông vẫn giữ cam kết với hội nghị thượng đỉnh. Trợ lý của ông đang tìm đến Tổng thống Hàn Quốc để giúp xác định xem liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có đang phản đối quá trình phi hạt nhân hóa mạnh hơn những gì Seoul thông báo với Washington hay không.
Các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại rằng, ông Moon Jae-in, do mong muốn đạt được tiến triển trong quan hệ với Bình Nhưỡng, có thể đã “nói quá” sự sẵn sàng đàm phán về việc phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Hai chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong 2 tháng qua dường như đã thất bại trong việc mang lại sự rõ ràng về ý định của ông Kim Jong-un.
Một số người trong chính phủ Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể chấp nhận một phiên bản phi hạt nhân Triều Tiên ít nghiêm ngặt hơn so với Washington muốn và có thể sẵn sàng cho việc dỡ bỏ trừng phạt nhanh hơn đối với Bình Nhưỡng.
Hầu hết các nhà phân tích đều nghi ngờ việc Triều Tiên sẽ đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, trong đó tập trung vào phát triển một tên lửa có khả năng tấn công Mỹ.