Tổng thống Ukraine từ chối thỏa hiệp về lãnh thổ

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời phỏng vấn BBC News hôm 16/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không đồng ý từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine trong mọi thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga trong tương lai.

"Bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ cũng sẽ khiến chúng tôi trở thành một quốc gia yếu hơn" - ông Zelensky nói hôm 16/2, đồng thời dự báo rằng điều đó có thể khiến Nga "tiếp tục quay trở lại".

Tổng thống Ukraine cũng trả lời các bình luận được đưa ra tại cuộc họp báo cùng ngày của nhà đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, trong đó đồng minh thân cận của Điện Kremlin khẳng định ông sẽ không gửi quân đến Ukraine trừ khi chính Belarus bị tấn công.

"Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ sống sót" - ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng một cuộc tấn công mùa Xuân của Moscow - từng được giới chức Kiev cảnh báo - đã bắt đầu "từ nhiều hướng". Theo thông tin từ Kiev, Nga hôm 16/2 đã dội mưa tên lửa khắp Ukraine và tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine Kremenchuk.

Theo Lực lượng không quân Ukraine, khoảng 16/36 tên lửa mà Nga phóng sáng 16/2 đã bị bắn hạ - một tỷ lệ được đánh giá là thấp hơn bình thường. Các quan chức liên minh NATO một ngày trước đó đã thảo luận về kế hoạch trang bị thêm khí tài quân sự cho Kiev, trong đó các nhà lãnh đạo của Anh và Ba Lan nhất trí rằng hỗ trợ nên được tăng cường trong những tuần tới.

Trọng tâm hiện tại của Nga là thành phố Bakhmut ở Donetsk - một trong hai khu vực tạo nên vùng công nghiệp Donbass hiện do Nga kiểm soát một phần.

Trong một cuộc phỏng vấn với blogger, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner cho Nga, Yevgeny Prigozhin, dự báo Bakhmut sẽ thất thủ vào tháng 4 tới, tùy thuộc vào số lượng và chất lượng binh lính Ukraine cắt cử cho cuộc chiến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần