Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ chủ trì cuộc đàm phán về đảo Syprus

KTĐT - Ngày 8/11, Tổng thống Cộng hòa Syprus ở miền Nam Dimitris Christofias cho biết, trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc đàm phán về vấn đề đảo Syprus tại trụ sở LHQ.

KTĐT - Ngày 8/11, Tổng thống Cộng hòa Syprus ở miền Nam Dimitris Christofias cho biết, trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc đàm phán về vấn đề đảo Syprus tại trụ sở LHQ.

Cuộc đàm phán nhằm phá vỡ những bế tắc chính trị và mở đường cho một giải pháp hòa bình toàn diện giữa 2 miền Nam - Bắc

Ngày 8/11, Tổng thống Cộng hòa Syprus ở miền Nam Dimitris Christofias cho biết, trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc đàm phán về vấn đề đảo Syprus tại trụ sở LHQ. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ chủ trì cuộc đàm phán này vào ngày 18/11.

Từ tháng 9/2008 đến nay, hơn 70 cuộc đàm phán giữa 2 cộng đồng người Syprus gốc Hy Lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề thống nhất 2 miền Nam - Bắc đã được tiến hành, nhưng đều không đạt kết quả.

Chủ đề chính của cuộc thương lượng xoay quanh vấn đề quản lý và chia sẻ quyền lực, kinh tế, vấn đề Liên minh châu Âu, chia sẻ tài sản bị mất trong chiến tranh, mở rộng quyền can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ... Miền bắc Syprus đưa ra đề xuất mới về quy chế tổng thống luân phiên, quyền phủ quyết, cách thức bỏ phiếu bầu, cơ cấu hạ viện và thượng viện của Syprus theo hình thức một nhà nước liên bang.

Syprus là hòn đảo lớn thứ 3 ở Địa Trung Hải, cách Thổ Nhĩ Kỳ 70 km về phía bắc và cách Hy Lạp 800 km về phía tây. Sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974, đảo Syprus bị chia cắt thành 2 miền Nam và Bắc.

Cộng hòa Syprus ở miền Nam của người Syprus gốc Hy Lạp được quốc tế công nhận. Trong khi đó, miền Bắc đảo Syprus tuyên bố độc lập và trở thành nước Cộng hòa miền bắc Syprus từ năm 1983, chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận về mặt ngoại giao./.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 30/1: Mỹ nới lỏng trên diện rộng lệnh trừng phạt áp lên dầu mỏ Venezuela

Điểm tin 30/1: Mỹ nới lỏng trên diện rộng lệnh trừng phạt áp lên dầu mỏ Venezuela

30 Jan, 12:21 PM

Kinhtedothi - EU chính thức đưa Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố; Lãnh đạo Ba Lan tranh cãi với Elon Musk về vai trò của Starlink tại Ukraine; Mỹ nới lỏng trên diện rộng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela; Đức xử phạt đài truyền hình vì trò đùa treo cờ Mỹ tại Greenland; Ukraine cảnh báo Nga vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ