Bình Định:

Tổng vốn đầu tư xã hội hơn 31.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định 9 tháng đầu năm 2023 đạt 31.134,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 22/9 là 5.619,3/7.630,6 tỷ đồng.

Tập trung phát triển hạ tầng xã hội

Ngày 29/9, ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, đạt được những kết quả nổi bật.

Trong đó, GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm 2023 tăng 6,92% so cùng kỳ, dẫn đầu trong 5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 7/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành. binhdinh.gov.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành. binhdinh.gov.vn

Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, địa phương tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá quan trọng của tỉnh.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 31.134,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 12.010,3 tỷ đồng, tăng 20,3%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 18.076,6 tỷ đồng, tăng 15,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.048 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Nhiều công trình lớn, quan trọng hoàn thành hoặc đã khởi công, như: xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn; đường ven biển ĐT (639) đoạn Cát Tiến - Đề Gi và đoạn Đề Gi-Mỹ Thành, đoạn từ Cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh...

Đồng thời, khởi công mới các dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới; tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định…

Ông Lê Hoàng Nghi cho biết thêm, trong năm, Bình Định đã tổ chức các hội nghị về triển khai, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 31.134,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Trung Nhân.
Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 31.134,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Trung Nhân.

Đồng thời, Bình Định đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Qua đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả khá tích cực luôn, luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước.

Cụ thể, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 22/9 là 5.619,3 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630,637 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 73,64%; so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (9.634,164 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 58,33% kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình mới theo quy định; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh).

Hiện Bình Định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn như đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân), đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, các dự án tại khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, đập dâng Phú Phong và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử…

Thu hút đầu tư vượt kế hoạch

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định, ngoài việc tập trung phát triển hạ tầng xã hội, Bình Định rất chú trọng các chương trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án và sản xuất kinh doanh. 

Bình Định tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản hồi tháng 5/2023. Ảnh: Lê Anh.
Bình Định tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản hồi tháng 5/2023. Ảnh: Lê Anh.

Về đầu tư nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay Bình Định đã thu hút 5 dự án đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 38,2 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 4 dự án, với số vốn tăng 26,28 triệu USD.

Tính đến nay, Bình Định có 90 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,18 tỷ USD, qua đó giải quyết một lượng lớn lao động địa phương và thu hút lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Định.

“Thời gian qua, Bình Định đã tiếp và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch, trí tuệ nhân tạo,...

Lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Đoàn công tác của một số nước, như: Nhật bản, Trung Quốc, Bỉ, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Ý. Đồng thời, tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021 – 2025; Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt Nam – Bỉ; đã tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Đức, Nhật và đang chuẩn bị tổ chức xúc tiến đầu tư tại Mỹ; Israel; Hàn Quốc…” - ông Lê Hoàng Nghi chia sẻ.

Nói thêm về đầu tư trong nước, ông Lê Hoàng Nghi cho biết, 9 tháng qua Bình Định đã thu hút mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 14.249,1 tỷ đồng, vượt 8,3% kế hoạch năm (65/60 dự án).

“Thực hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện đã phối hợp tích cực, khẩn trương và có hiệu quả nên bước đầu đã giải quyết được những vướng mắc, khó khăn giúp cho một số dự án quan trọng có thể triển khai sớm. Ngoài ra, UBND tỉnh đã thông qua quy trình hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, tư vấn, giải đáp những vướng mắc cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định, góp phần nắm nắt thông tin, kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư” - ông Lê Hoàng Nghi cho biết.