Tourism Innovators 2025: Sinh viên lan tỏa thông điệp phát triển du lịch bền vững
Kinhtedothi - Hưởng ứng chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2025 – “Du lịch và Chuyển đổi bền vững” của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Khoa Du lịch – Trường Ngoại ngữ & Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tourism Innovators 2025.
Chương trình được triển khai nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, bảo tồn giá trị văn hóa, thúc đẩy tư duy du lịch xanh và nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên ngành du lịch.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Nhà trường vừa chính thức trở thành Đại học Công nghiệp Hà Nội, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong chiến lược hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.
Tourism Innovators 2025 được thiết kế với ba phần thi, hướng tới đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng sáng tạo, tư duy phát triển bền vững cũng như kỹ năng thuyết trình của sinh viên.
Phần 1 có chủ đề “Thông điệp xanh”, mỗi đội trình diễn sân khấu trong thời lượng 7–12 phút bằng các hình thức kịch, múa, biểu diễn nghệ thuật hoặc video. Thông qua đó, sinh viên truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và xây dựng mô hình du lịch bền vững. Đây là phần thi thể hiện rõ nhất năng lực kể chuyện và tư duy nghệ thuật của từng đội.
Phần 2 mang chủ đề “Du lịch 360 – Trắc nghiệm & Tình huống”, các đội trả lời trắc nghiệm kết hợp xử lý tình huống thực tế liên quan đến du lịch, văn hóa, môi trường. Phần thi nhằm kiểm tra kiến thức tổng hợp, khả năng phân tích và phản ứng linh hoạt trong bối cảnh nghề nghiệp.
Ông Kim Young Sub - Trưởng phòng phụ trách tuyển sinh, Viện Hợp tác quan hệ quốc tế, Đại học Jeonju (Hàn Quốc) và bà Nguyễn Hồng Vân - Trưởng phòng Hướng dẫn - Lữ hành, Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tại Hà Nội trao giải Nhì cho đội thi Sắc Chèo.
Phần 3 có tên gọi “Dự án xanh”, các đội trình bày dự án du lịch bền vững, có thể là mô hình tour, sản phẩm văn hóa, giải pháp môi trường hoặc ứng dụng công nghệ trong du lịch. Dự án được đánh giá theo tiêu chí sáng tạo, tính khả thi, mức độ bền vững và kỹ năng phản biện.
Kết quả ba phần thi được tổng hợp theo quy chế để lựa chọn đội đạt giải cao nhất.
Chung kết năm nay quy tụ bốn đội thi tiêu biểu từ các khóa K17–K20, mỗi đội mang một góc nhìn riêng về du lịch văn hóa – môi trường.
Đội 1 có sản phẩm “Phù Điêu Số” (K17) với dự án “Nơi bàn tay giữ hồn di sản – Từ sợi gỗ cũ đến bản vẽ số” khai thác nghề mộc truyền thống làng Kim Bồng (Hội An). Đội đề xuất hình thức số hóa di sản kết hợp trải nghiệm nghề, mở ra hướng tiếp cận hiện đại và bền vững trong bảo tồn văn hóa.
Đội 2 với sản phẩm “Sắc Chèo” (K18), từ nghệ thuật chèo Ninh Bình, nhóm xây dựng mô hình du lịch kết hợp biểu diễn dân gian theo hướng gần gũi, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của du khách trẻ. Thông điệp của đội nhấn mạnh việc gìn giữ giá trị gốc phải đi cùng đổi mới để phù hợp thời đại.
Đội 3 mang sản phẩm “Hương Tràng An” (K19), với dự án “Một bước giữa phố cổ – Ngàn năm trong tim người”, đội tập trung khai thác giá trị văn hóa, kiến trúc, ký ức đô thị khu vực Thăng Long – Hà Nội, xây dựng tour trải nghiệm mang đậm bản sắc và cảm xúc hoài niệm.
Đội 4 có dự án “Tinh Thể Xanh” (K20), dựa trên tiềm năng của Vịnh Hạ Long, đội phát triển dự án du lịch xanh hướng tới bảo vệ môi trường biển, đề cao trách nhiệm cộng đồng và thúc đẩy mô hình du lịch có trách nhiệm.
Bốn dự án cho thấy khả năng nghiên cứu thực tế, tư duy sáng tạo và tinh thần gắn kết văn hóa, môi trường, kinh tế của sinh viên. Đây cũng là minh chứng cho sự trưởng thành trong nhận thức của thế hệ trẻ trước yêu cầu phát triển du lịch bền vững.
Ông Kim Young-sub - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Jeonju (Hàn Quốc), bày tỏ xúc động và ấn tượng mạnh mẽ trong thư cảm ơn gửi sinh viên và giảng viên Khoa Du lịch sau chương trình. Ông đánh giá cao khả năng phân tích, thiết kế tour thực tế, xác định nhóm khách mục tiêu và kết nối văn hóa bản địa với sản phẩm du lịch của sinh viên.
Ông cho biết, dù đã nhiều năm làm việc với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, nhưng cơ hội trực tiếp quan sát sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn như tại Tourism Innovators là không nhiều. Ông cũng ghi nhận tinh thần làm việc nhóm, sự nỗ lực trong thời gian chuẩn bị ngắn và thái độ học tập nghiêm túc của các đội thi.
Thông qua Tourism Innovators 2025, Khoa Du lịch mong muốn xây dựng môi trường học tập gắn kết lý thuyết và thực hành, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các mô hình mới, từ đó đóng góp vào sự chuyển đổi của ngành du lịch Việt Nam.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đối thoại về chi trả tiền hỗ trợ A80 cho sinh viên
Kinhtedothi – Tại cuộc đối thoại với gần 400 sinh viên liên quan khoản hỗ trợ sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã có giải thích chi tiết.

Xã Phù Đổng: Đẩy mạnh kết nối, phát triển du lịch bền vững
Kinhtedothi - Với bề dày lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, xã Phù Đổng đang từng bước trở thành điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh, kết hợp du lịch làng nghề, trải nghiệm nông nghiệp và sinh thái, hướng tới thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phú Xuyên bế mạc “Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần Văn hoá - Du lịch, thương mại làng nghề năm 2025”
Kinhtedothi - Sau 4 ngày diễn ra (từ ngày 27 - 30/11/2025), Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần Văn hoá - Du lịch, thương mại làng nghề năm 2025, ngày 30/11, UBND xã Phú Xuyên tổ chức bế mạc lễ hội.






