Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Bạc Liêu: khẩn trương lập lại kỷ cương hành chính quản lý đô thị

Kinhtedothi – Với quyết tâm đưa công tác quản lý về đất đai, xây dựng, giao thông đô thị vào nề nếp kỷ cương hành chính, TP Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra một số tuyến đường của khu Bắc Trần Huỳnh, nơi được xem là trọng điểm về vấn đề này nhiều năm qua.

Ngày 30/11, trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, thành phố vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, giao thông đường bộ tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Thái Học và đường Ninh Thạnh Lợi (thuộc dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh khóm 7, phường 1 , TP Bạc Liêu). Theo đó, thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 2/12/2024, UBND phường 1 đã thông báo rộng rãi đến người dân.

Theo ông Trần Văn Mậu, mục đích thực hiện kế hoạch lần này là nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và giao thông đường bộ. Khắc phục tình trạng xây dựng các công trình trái phép, sai phép, sai quy hoạch được phê duyệt, lấn chiếm đất công trên địa bàn phường 1, mà trọng điểm là khu vực được chọn trong kế hoạch. Thông qua lần này, chính quyền lồng vào việc tuyên truyền giáo dục để từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông cho hộ gia đình và từng người dân.

“Theo kế hoạch được UBND TP Bạc Liêu phê duyệt, đợt kiểm tra này sẽ bao gồm các ngành chuyên môn của thành phố và tỉnh Bạc Liêu như: Phòng tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, Phòng Tư pháp, công an phường 1…. để tiến hành đo đạc, thống kê, ghi nhận hiện trạng… làm căn cứ xử lý đúng pháp luật hiện hành” - bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 1 TP Bạc Liêu cho biết thêm.

Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh nằm ở khóm 7 phường 1 TP Bạc Liêu được xem là “điểm nóng” về công tác quản lý đô thị hàng chục năm qua. Một trong những nguyên nhân sâu xa đó là xuất phát từ nhân tố lịch sử để lại, khi giai đoạn trước kia công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, giao thông còn lỏng lẻo. Khi ấy, Bạc Liêu vẫn còn là thị xã trực thuộc tỉnh Minh Hải cũ, năm 1997 tách tỉnh, thị xã Bạc Liêu trở thành thủ phủ hành chính, được nâng lên thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, nhu cầu đất đai, xây dựng đã tăng lên đột biến trong khi công tác quản lý còn chưa nghiêm.

Chính vì vậy, có nhiều vị trí đất có đến 2 giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (do UBND tỉnh Minh Hải cấp và UBND tỉnh Bạc Liêu cấp), hoặc tình trạng mua bán sang tay nhiều lần không đúng quy định, tự lấn bao chiếm đất…. Có vụ việc vẫn đang khiếu kiện kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để.

“Người dân mong mỏi, qua đợt kiểm tra làn này sẽ chấn chỉnh được công tác quản lý đô thị về đất đai, xây dựng, giao thông của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an cư, thuận lợi mua bán kinh doanh, ổn định cuộc sống” – chị L, một người dân khóm 7 phường 1 TP Bạc Liêu nói.

TP Bạc Liêu: Xây dựng trái phép, “nhốt” luôn 2 cán bộ đi kiểm tra

TP Bạc Liêu: Xây dựng trái phép, “nhốt” luôn 2 cán bộ đi kiểm tra

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ