Kinhtedothi - Trước Tết nguyên đán 2025, Báo Kinh tế và Đô thị đã phản ánh tình trạng xe ben tải trọng lớn ngang nhiên đi vào đường cấm giờ tại khu vực phường Bửu Long (TP Biên Hòa). Sau Tết, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Số lượng xe vi phạm chạy vào đường cấm giờ ngày càng tăng.
Người dân sinh sống tại phường Bửu Long bức xúc phản ánh: 2 tuyến đường Văn Nghệ, Võ Trường Toản cấm xe tải trọng lớn từ 4 giờ đến 8 giờ hàng ngày. Nhưng hàng loạt xe ben vẫn ngang nhiên đi vào đường này từ 5-6 giờ sáng và từ 17-18 giờ.
Xe ben tải trọng lớn lưu thông trên đường Võ Trường Toản (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) lúc 5 giờ 38 phút ngày 4/2/2025. Nơi đây có biển cấm xe tải trọng lớn lưu thông trong khung giờ từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Ảnh cắt từ clip.
Ông Trần Thanh, một người dân ở phường Bửu Long cho biết: “Thời gian qua, tình trạng xe ben tải trọng lớn liên tục lưu thông qua các tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, Võ Trường Toản (thuộc phường Bửu Long, TP Biên Hòa) vẫn tiếp diễn. Từ hướng đầu đường DT 768 qua 2 tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ và Võ Trường Toản đều có biển cấm xe tải trên 2 tấn. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng không rõ cơ quan chức năng có xử lý hay không”.
Xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ (TP Biên Hòa) lúc 6 giờ 37 phút ngày 8/2/2025, vi phạm quy định khung giờ cấm. Ảnh cắt từ clip.
“Theo Nghị định 168 của Chính phủ, việc xử lý các trường hợp chạy xe vào đường cấm giờ là rất nặng. Nhưng các tài xế xe tải ben vẫn ngang nhiên vi phạm. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp để ngăn chặn, tránh nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên đường”- ông Trần Thanh cho biết.
Xe ben tải trọng lớn ngang nhiên lưu thông vào khung giờ cấm.
Trao đổi với Báo Kinh tế và Đô thị về thực trạng xe tải trọng lớn chạy ngang nhiên vào những giờ cấm qua các tuyến đường thuộc phường Bửu Long, ông Huỳnh Tấn Phát - Chủ tịch UBND phường Bửu Long cho biết: “Tôi chưa nắm được tình trạng này. Đầu tuần tới tôi sẽ báo cáo sự việc cho Công an phường và lãnh đạo UBND TP Biên Hòa để có hướng xử lý”.
Xe ben tải trọng lớn lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ lúc 5 giờ 51 phút ngày 8/2/2025, trong khung giờ cấm. Ảnh cắt từ clip.
Kinhtedothi - UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025.
Kinhtedothi - HĐND TP Biên Hòa vừa có báo cáo đề xuất phương án tổ chức chính quyền địa phương thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Biên Hòa. Theo đó, sẽ có 18 phường trên địa bàn TP Biên Hòa được điều chỉnh sáp nhập và tách.
Kinhtedothi - Con đường Hoàng Văn Bổn kết nối giữa Quốc lộ 1A (thuộc TP Biên Hòa) với đường Đoàn Văn Cự (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) dài hơn 3km. Nhưng chỉ sau 4 tháng duy tu sửa chữa, con đường này đã xuống cấp trầm trọng, lầy lội.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.