TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng Ngày Giải phóng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, tối 30/4, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, bắt đầu lúc 21h, kết thúc lúc 21h15'.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm bao gồm, khu vực đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), công viên văn hoá Đầm Sen, khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và sân bóng đá Cần Giờ.
TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng Ngày Giải phóng.
TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng Ngày Giải phóng.
Được biết, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Các khu vực còn lại là công viên văn hóa Đầm Sen, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, sân bóng đá Cần Giờ sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa theo kế hoạch sẽ bắt đầu lúc 9h và kết thúc lúc 9h15' tối 30/4.

Để phục vụ cho hoạt động trên, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đã phân luồng giao thông, đồng thời cấm các phương tiện đi vào khu vực này.

Thời gian thực hiện cấm phương tiện cụ thể như sau: Bắt đầu 20h00 ngày 30/4 đến 5h00 ngày 1/5, cấm xe 2 bánh lưu thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt - hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2).

Theo đó, lộ trình từ quận 1 về quận 2 sẽ được thay thế như sau: Võ Văn Kiệt (quận 1) → Ký Con → Trần Hưng Đạo → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường dẫn cầu Thủ Thiêm → Mai Chí Thọ (quận 2).

Ở chiều ngược lại, lộ trình sẽ thay thế như sau: Mai Chí Thọ (quận 2) → đường dẫn cầu Thủ Thiêm → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Võ Văn Kiệt (quận 1).

Trong ngày 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân khấu Sen Hồng, công viên 23/9... nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc sẽ diễn ra.