TP Hồ Chí Minh: Bắt trên 2.630 đối tượng liên quan đến ma túy

Văn Thân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đó là thông tin được Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh công bố tại Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 của UBND TP Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 29/9.rn

Theo đó, trong 9 tháng qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá gần 1.230 vụ, bắt trên 2.630 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

 Quang cảnh hội nghị

Lực lượng công an đã thu giữ 8,8kg heroin, 89kg ma túy tổng hợp, gần 1.800 viên ma túy tổng hợp, 85kg cần sa, 5kg cocain và nhiều phương tiện phạm tội khác. Đáng lưu ý, người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa, sử dụng ma túy tổng hợp, hàng "đá" rất nguy hiểm dễ phát sinh hành động khó kiểm soát.

Theo ghi nhận, hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 22.000 người nghiện, trong đó đã đưa được vào các cơ sở cai nghiện khoảng 10.000 người và khoảng 12.000 người hiện đang quản lý tại địa phương. Nhưng vẫn còn khoảng 1.000 người nghiện chưa được quản lý, trong khi các trung tâm cai nghiện cũng bắt đầu quá tải.

Bên cạnh đó, số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dù ở mức thấp nhưng án cướp giật lại tăng khá cao và có chiều hướng phức tạp vào dịp cuối năm.

Đánh giá nguyên nhân, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh – cho rằng, các vụ án hình sự không không có dấu hiệu các vụ án do những băng nhóm gây ra mà là phạm tội theo nhóm nhỏ lẻ. Chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn trong xã hội. Còn đối với các vụ cướp tài sản phần lớn là thanh thiếu niên ở nhóm nguy cơ cao gây ra.

Ngoài ra, thời gian qua, địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tái phát nạn đua xe hoặc tụ tập từng nhóm đi xe tốc độ cao. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý phòng ngừa các đối tượng có nguy cơ phạm tội là cấp thiết, đặc biệt là những tháng cao điểm cuối năm…