TP Hồ Chí Minh: Bưởi vàng Hà Nội giá hàng chục triệu đồng/cây hút khách

Kim Dung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi nhiều loại cây cảnh khác sức mua giảm, thì bưởi vàng Hà Nội với giá thành cao nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn vì độc và lạ mắt.

Bưởi vàng hút khách

Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, những hoạt động buôn bán diễn ra sôi nổi, nhất là mặt hàng cây cảnh, kiểng chưng tết. Năm nay, trên thị trường xuất hiện nhiều loại cây độc đáo như tắc kiểng được uốn lượn thành hình các chú gà, phật thủ,… một trong số đó là bưởi vàng.

 Bưởi vàng Hà Nội độc và lạ hút khách dịp Tết.

Có mặt tại chợ hoa Công viên Hoàng Văn Thụ (Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Những gốc bưởi vàng óng ánh, xum xuê trái được xem là mặt hàng cây kiểng bán đắt nhất ở đạy. Bà Nguyễn Thị Tươi (chủ gian hàng) cho biết: “Những cây bưởi vàng ở đây được mua từ Hà Nội, sau đó đem về trồng vào chậu và kết trái. Trái màu vàng khác so với bưởi thường nên khách rất thích. Giá cây thấp nhất ở đây khoảng 22 triệu đồng, cao nhất là 32,5 triệu đồng”.

Những cây bưởi vàng này không phải lần đầu xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh mà theo bà Tươi, bà đã bán từ năm ngoái, nhưng với số lượng ít hơn, lượng người mua cũng ít hơn năm nay. Bà cho biết: “Năm nay là năm thứ hai tôi bán bưởi vàng, đem từ Củ Chi về TP nhiều gốc lắm, mấy trăm cây bưởi vàng lận, nhưng chia ra 3 chỗ bán. Tôi dọn ra Chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ từ hôm 22 tết, đến nay đã bán được khoảng 60 cây bưởi vàng này rồi. Khách mua tăng nhiều hơn so với năm rồi”.

Những cây nhỏ, khoảng 30 trái, những cây lớn hơn, thân cây đẹp hơn và trái xum xuê hơn thì được bán với giá cao hơn, cao nhất cũng 32,5 triệu/cây. Tuy giá thành cao so với các loại cây kiểng khác nhưng khách hàng vẫn ưa chuộng và chọn để chưng trong nhà dịp Tết.

Anh Hồ Thanh Long (Quận 3, TP.HCM) : “Mọi năm nhà tôi hay chưng mai và đào, năm nay mua thêm cây này cho nó độc, lạ. Với lại có thể tận dụng quả để chưng cũng được”.

Tắc kiểng bán chậm

Trong khi bưởi vàng được mọi người mua nhiều thị tắc và quất kiểng lại vắng khắp. Bà tươi cho biết: “Tắc kiểng năm nay giá vẫn như năm rồi nhưng sức mua giảm đáng kể. Nay 27 tết rồi mà bán chậm, chỉ hy vọng 2 ngày còn lại sẽ bán đắc. Bởi vì thường tâm lý khách hàng hay chọn 2 ngày cuối để mua, vì sẽ được giá giảm”.

 Mặc dù giá không tăng so với năm rồi nhưng sức mua tắc kiểng giảm.

Song song với các loại tắc kiểng để bán, một số loại tắc kiểng cho thuê với giá 5 triệu/ chậu/15 ngày. “Những loại tắc kiểng cho thuê và nếu ai mua lại cũng không bán”, bà cho biết thêm.

Tắc kiểng vào chậu được bán với giá 2 triệu đồng/chậu, giá không tăng nhưng so với năm rồi lượng khách giảm đáng kể. “Năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn nên người mua giảm, mỗi ngày bán chỉ được vài chậu” bà chia sẻ.

Chị Phùng Thị Thanh Hoa (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh): “Tôi thấy thì năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn chung, mọi người chọn mua bông thay vì mua kiểng như mấy năm trước nên việc bán chậm cũng xảy ra đều ở mấy điểm bán bông. Năm nay nhà tôi cũng chọn mua chậu mai nhỏ nhỏ với vài chậu bông cho có không khí tết, chứ cũng hạn chế mua mấy cây kiểng như mọi năm để có thể tiết kiệm chi phí”.

Tại chợ hoa Gò Vấp, gian hàng tắc kiểng của chị Nguyễn Thị Thùy Duyên cũng tương tự. “Tôi chỉ bán tắc kiểng ở đây cũng hơn chục năm rồi, năm nay tuy mình bán được hơn so với mấy gian hàng ở đây nhưng so với năm rồi thì bán chậm. Mọi năm bán đắc lắm, người ta mua liên tục”.