TP Hồ Chí Minh: Cháy 6 căn nhà ở quận 8 ngày cuối năm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 22h45 phút tối 30/12, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà số 43 Nguyễn Duy (phường 9, quận 8, TP Hồ Chí Minh) nên hô hoán dập lửa.

Nhiều thanh niên dùng nước và bình chữa cháy mini xịt vào đám cháy nhưng do bị ngạt khói nên phải tháo chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Chỉ trong tích tắc lửa lan nhanh sang dãy nhà bên cạnh khiến cả khu vực với 6 căn nhà chìm trong khói lửa, hàng chục người tháo chạy trong hỗn loạn. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động 6 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy cùng 23 xe các loại, 130 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Đến 23h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều người dân trắng tay vì nhà cửa, tài sản bị cháy trong ngày cuối năm. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết, vụ cháy khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 4 căn nhà khác bị cháy từ 30 - 50%.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.