TP Hồ Chí Minh chi 1.229 tỷ đồng chăm lo Tết Quý Mão cho người dân

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 1.229 tỷ đồng là số tiền TP Hồ Chí Minh đã chi để chăm lo cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo tại TP trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sáng 1/2, Thành ủy - HĐND - UBND -  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ giải pháp tháng 2/2023.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến; Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cùng chủ trì hội nghị.   

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến tặng quà và lì xì cho người dân khó khăn trong 1 chương trình chăm lo Tết tại TP HCM.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến tặng quà và lì xì cho người dân khó khăn trong 1 chương trình chăm lo Tết tại TP HCM.

Tại hội nghị, đại diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã báo cáo công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 có một số điểm nổi bật so với những năm trước. Cụ thể, tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho 612.167 lượt đối tượng diện chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khác với tổng kinh phí hơn hơn 1.229 tỷ đồng. 

Trong đó, chi từ nguồn ngân sách TP 670.725.143.200 đồng, ngân sách Trung ương 16.514.100.000 đồng. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể TP, quận, huyện và TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm chăm lo cho các đối tượng với tổng số tiền 277.736.345.770 đồng (tăng 58.335.144.406 đồng so với năm 2022).

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, TP Hồ Chí Minh chi hơn 1.229 tỷ đồng chăm lo đối tượng diện chính sách có công, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, TP Hồ Chí Minh chi hơn 1.229 tỷ đồng chăm lo đối tượng diện chính sách có công, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Về công tác giám sát trả lương, thưởng trước và trong dịp Tết, được Sở LĐTB&XH khá quan tâm, theo dõi và phối hợp với Liên đoàn Lao động TP, Bảo hiểm xã hội TP đề xuất các biện pháp tăng cường giám sát việc chi trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Mức thưởng bình quân là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với Tết Nhâm Dần 2022 (8,88 triệu đồng/người). 

Qua việc giám sát trả lương, thưởng trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của các doanh nghiệp cho người lao động đã kéo giảm tình hình đình công, lãn công. Trên địa bàn TP chỉ xảy ra một vụ tranh chấp lao động tập thể (doanh nghiệp FDI vốn 100% nước ngoài) tại quận Bình Tân và đã được giải quyết xong trước Tết.

Cũng theo Sở LĐTB&XH, trong công tác chăm lo Tết năm 2023 có những điểm mới, như: UBND TP bổ sung thêm đối tượng chăm lo cho 2.136 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đang sinh sống tại TP với số tiền 3,23 tỷ đồng; lãnh đạo TP thăm, tặng quà 48 người có công tiêu biểu trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đang sống trên địa bàn TP với mức quà 5 triệu đồng/suất; bổ sung thêm trường hợp được chăm lo Tết là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi người nuôi dưỡng cho 6.037 trẻ với số tiền 6,942 tỷ đồng; tăng mức chi quà cho cán bộ, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp khối TP, quận - huyện và TP Thủ Đức cùng một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc lên 1.800.000 đồng/người (Tết Nhâm Dần năm 2022 là 1.500.000 đồng/người).

Công tác chăm lo Tết năm nay ngoài ngân sách TP, các tổ chức, doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, cùng đồng hành với lãnh đạo TP, đã hỗ trợ đóng góp 277.736.345.770 đồng (tăng 58.335.144.406 đồng so với năm 2022) để chăm lo cho diện chính sách có công, hộ nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn, không để ai bị bỏ lại phía sau.