TP Hồ Chí Minh: Chỉ còn 4 địa phương là “vùng cam”

Việt Hùng - Trương Hổ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cấp độ dịch từ ngày 28/2 đến 6/3, TP Hồ Chí Minh có 265 địa phương đạt cấp độ 1; 43 địa phương cấp độ 2 và chỉ còn 4 địa phương cấp độ 3 (gồm phường 1, 3, 8 ở quận 4 và phường 10 ở quận 5).

Người dân TP Hồ Chí Minh vui chơi, ngắm cảnh tại Trung tâm TP. (Ảnh Việt Hùng)  
Người dân TP Hồ Chí Minh vui chơi, ngắm cảnh tại Trung tâm TP. (Ảnh Việt Hùng)  

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo UBND TP về cấp độ dịch tuần lễ từ ngày 28/2 đến 6/3/2022. Cụ thể, toàn TP Hồ Chí Minh có 265/312 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 1; 43/312 phường, xã đạt cấp độ 2 và 4/312 phường, xã đạt cấp độ 3. Như vậy, so với tuần trước, TP Hồ Chí Minh giảm từ 13 phường, xã vùng cam xuống còn 4 phường, xã.

Trước đó, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chỉ đạo các phường xã, thị trấn cấp độ 3 thực hiện nghiêm quyết định số 3900 của UBND TP về quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. TP cũng khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết.

Các địa phương thuộc "vùng cam" phải hạn chế các hoạt động theo quyết định 3900 của TP.

Cụ thể, ở cấp độ phường xã, thị trấn, nếu dịch cấp độ 3 thì các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim…. phải hoạt động hạn chế, có điều kiện. Cơ sở massage, spa, làm đẹp hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Riêng quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần