TP Hồ Chí Minh: Chi hàng chục nghìn tỷ đồng, 35 tuyến đường vẫn ngập

TIỂU THÚY/Tiêu dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh hiện có tất cả 35 tuyến đường bị ngập, tăng 18 tuyến so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng mưa tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó có nhiều tuyến đường chỉ sau trận mưa lớn là ngập nặng.

Theo số liệu chống ngập 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Xây dựng báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP, trong 9 tháng đầu năm 2020, TP Hồ Chí Minh có 35 tuyến đường bị ngập, tăng 18 tuyến so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng mưa tăng 33% so với cùng kỳ.
 So với cùng kỳ năm ngoái, TP Hồ Chí Minh có thêm 18 tuyến đường bị ngập 
Cụ thể, các đường thường xuyên ngập sâu: Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Khối, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Hồ Ngọc Lãm, song hành quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Nguyễn Văn Quá...
Ngoài ra, số ngày mưa năm nay ít hơn 18 ngày so với năm ngoái (110/128 ngày), nhưng tổng lượng mưa đo ở các trạm lên tới 1.184 mm so với năm ngoái chỉ 890 mm (tăng 33%). Số ngày mưa có lượng trên 50 mm năm nay cũng tăng tới 140% so với năm ngoái, tức 36 ngày so với 15 ngày.
Cùng kỳ năm ngoái, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP cho biết, TP có tất cả 22 tuyến đường bị ngập (trong số các tuyến đường chính của TP) gồm: Nguyễn Văn Khối, Quốc lộ 50, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Hồ Học Lãm, Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Nguyễn Văn Quá.
Trong đó có nhiều tuyến đường chỉ sau trận mưa lớn là ngập nặng.
Theo đó, 5 năm qua TP đã chi hơn 25.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chống ngập. Số tiền trên được công bố là bao gồm cả vốn đầu tư công và nguồn vốn xã hội hóa thông qua huy động vốn theo hình thức PPP từ các nhà đầu tư.
Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP cho biết, hiện đơn vị này đang tích cực thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Đơn vị đã duy tu hơn 533.000 m cống thoát nước, nạo vét hơn 136.000 máng, 25.000 hầm ga; các nắp hầm ga, khuôn, lưới chắn rác được sửa chữa...
Giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí đầu tư chống ngập của TP là 7.047 tỷ đồng; các dự án chống ngập theo hình thức hợp tác công tư (PPP) gần 10.000 tỷ đồng; dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn hai khoảng 9.000 tỷ đồng. Hồi tháng 8, Sở Xây dựng TP đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước năm 2020 với mức 1.430 đồng/m3 để đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần