TP Hồ Chí Minh chính thức đóng cầu Kiệu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 6 giờ sáng ngày 4/2, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã đóng cầu Kiệu để dỡ bỏ và xây cầu mới.

Cầu Kiệu nối đường Hai Bà Trưng (quận 1) và đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), có lượng xe lưu thông rất lớn… Để tránh ùn tắc khi đóng cầu Kiệu, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng hướng lưu thông mới và xây dựng 2 cầu tạm, mỗi vị trí cầu dành cho 1 chiều xe lưu thông. Cầu tạm 1 rộng 4m để xe 2 bánh lưu thông từ quận Phú Nhuận sang quận 1; cầu tạm 2 (gồm 2 cầu) rộng 8m, để các loại xe lưu thông từ quận 1 sang quận Phú Nhuận. Cầu Kiệu mới là chiếc cầu thứ tư tại TP Hồ Chí Minh được khởi công xây mới, trước đó, đã tiến hành đóng 3 cây cầu và khởi công xây mới là cầu Bông (nối quận 1 với quận Bình Thạnh), cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) và cầu Hậu Giang (quận 6). Dự kiến cả 4 chiếc cầu sẽ hoàn thành cuối năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần