Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa 30 Tết, tiểu thương giảm giá, xả hàng vớt vốn

Kinhtedothi - Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương tại các khu bán hoa ở TP Hồ Chí Minh đã giảm giá mạnh để mong bán thêm được chút nào hay chút đó...

Có mặt tại đường Thành Thái (quận 10), Lý Thường Kiệt (quận 5), chợ hoa Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) vào cuối buổi sáng ngày 30 Tết, PV Kinh tế & Đô thị ghi nhận nhiều hàng hoa vừa bán vừa dọn dẹp để trả lại mặt bằng cho công viên. Lượng người đến đây mua hoa vào lúc vãn chợ không nhiều.

Nhiều người đến xem, hỏi giá rồi bỏ đi
Chủ yếu người mua hoa tập trung nơi có bán hoa chậu nhỏ, treo biển xả hàng

Tại chợ hoa Công viên Gia Định, trưa 30 Tết, người dân cũng đổ về mua hoa trong buổi chợ cuối, nhưng nhìn chung sức mua so với mọi năm rất yếu. Chủ yếu khách mua chậu hoa nhỏ giá dao động từ 50.000 - 150.000 đồng.

Anh Nguyễn Công Danh (30 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) cho biết, năm nay lượng mai anh bán ở đường Lý Thường Kiệt (quận 5) giảm một nửa so với năm ngoái. “Chưa thấy năm nào thảm như năm này. Tôi không bán xả hàng, còn bao nhiêu cứ mang về chăm sóc rồi năm sau bán lại” - anh Nguyễn Công Danh nói. 
Đào Hà Nội giảm hơn một nửa giá nhưng vẫn ít người mua
Nhiều nơi treo bảng xả hàng

Tại nhiều tuyến phố khu vực quận 10 (nơi không phải trả mặt bằng lúc 12 giờ ngày 30 Tết theo quy định của TP), hoa vẫn được bày bán la liệt và hạ giá. Một cửa hàng tại khu vực cổng trường Nguyễn Du treo biển xả hàng đồng giá 50.000 đồng, mong bán hết hàng để về quê.

Ông Nguyễn Nghĩa, quê ở Bến Tre buồn bã, đang cắt các cành hoa giấy cho gọn để mang gốc cây về chăm sóc, năm sau bán tiếp cho biết. "Tôi mang lên 40 gốc bông giấy mà chỉ bán được 3 gốc, chi phí thuê mặt bằng hết 3.500.000 đồng, giờ lỗ nặng” - anh Nguyễn Nghĩa nói.

Mặc dù 12 giờ trưa phải trả mặt bằng nhưng các chủ nhà vườn, tiểu thương vẫn cố gắng bán được chậu nào hay chậu đấy. Họ kỳ vọng thời điểm cuối cùng phải bán được hết hoa, vớt vát lại chi phí thuê mặt bằng, xe cộ, nhân lực.

Đồng Nai: Hoa Tết bán “sổ lỗ” nhưng vẫn còn tràn ngập

Đồng Nai: Hoa Tết bán “sổ lỗ” nhưng vẫn còn tràn ngập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ