TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa tràn ngập sắc màu nhưng vắng khách mua

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần, các điểm bán hoa tại TP Hồ Chí Minh tràn ngập màu sắc nhưng vắng bóng người mua.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 20/1 (tức 29 tháng Chạp), nhiều chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh như chợ hoa công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa công viên Lê Văn Tám (quận 1), chợ hoa dọc đường Thành Thái (quận 10) … vẫn ế khách.

TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa tràn ngập sắc màu nhưng vắng khách mua - Ảnh 1
Chợ hoa công viên 23/9
Chợ hoa công viên 23/9
Đầu giờ chiều 29 Tết nhưng hoa vẫn còn rất nhiều, người mua ít
Đầu giờ chiều 29 Tết nhưng hoa vẫn còn rất nhiều, người mua ít

Tại chợ hoa công viên 23/9, khu vực cúc mâm xôi, vạn thọ, mồng gà, hoa kiểng nhỏ các loại, khu vực hoa đào và khu vực mai vàng của các nhà vườn Thủ Đức, các tỉnh phía Nam chưa vơi được bao nhiêu. Chợ hoa chỉ có người bán, hiếm thấy người mua.

Những cây mai tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám nở hoa sớm
Những cây mai tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám nở hoa sớm
TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa tràn ngập sắc màu nhưng vắng khách mua - Ảnh 2
TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa tràn ngập sắc màu nhưng vắng khách mua - Ảnh 3
TP Hồ Chí Minh: Chợ hoa tràn ngập sắc màu nhưng vắng khách mua - Ảnh 4
Những người chở thuê, đợi cả ngày mới chạy được vài chuyến vì người mua ít
Những người chở thuê, đợi cả ngày mới chạy được vài chuyến vì người mua ít

Theo người bán, giá hoa năm nay tương đối mềm. Các loại hoa như cúc vạn thọ, mồng gà, cúc mâm xôi đều giảm 30.000 - 50.000 đồng/cặp so với mấy ngày trước đó.

Trên đường Thành Thái ( quận 10 ) khách đến xem và chụp hình là chính
Trên đường Thành Thái ( quận 10 ) khách đến xem và chụp hình là chính

Nhiều nhà vườn, người bán hoa tại chợ hoa đường Thành Thái (quận 10) cũng than sức bán mai vàng năm nay rất chậm. Lượng khách đổ về chợ hoa này vào buổi chiều tối khá đông nhưng chủ yếu là dạo chơi, chụp ảnh.

Anh Lâm Sơn (nhà vườn tỉnh Bình Dương) cho biết, năm nay anh chỉ mang lên TP Hồ Chí Minh khoảng 50 chậu mai vàng dáng bon-sai, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

“Lượng mai vàng năm nay tôi mang lên TP Hồ Chí Minh chỉ bằng khoảng 40% so với năm ngoái, nhưng tới nay chỉ bán được mấy cây. Khách cũng có tới xem nhưng khi hỏi giá xong thì đi mất” - anh Sơn nói.

Một vài chủ shop hoa đã xả hàng chuẩn bị đống quầy nghỉ Tết
Một vài chủ shop hoa đã xả hàng chuẩn bị đống quầy nghỉ Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, giá hoa Tết về TP Hồ Chí Minh năm nay ổn định, thậm chí giá mềm. Các loại hoa bình dân, phổ biến như hoa vạn thọ, hoa cúc, mồng gà, cát tường… chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 280.000 - 300.000 đồng/cặp, cúc đại đóa cỡ nhỏ gần 1 triệu/chậu, cúc đại đóa cỡ lớn có giá gần 2 triệu đồng/chậu. Dù vậy, sức mua vẫn rất thấp...