Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh có 35 doanh nghiệp được cấp phép mua bán Xyanua

Kinhtedothi – Xyanua là loại hóa chất độc, nguy hiểm, do đó thẩm quyền cấp phép sản xuất, kinh doanh xyanua thuộc Cục Hóa chất Bộ Công Thương. Hiện nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 35 doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh hóa chất này.

Chiều 21/11, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cùng Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi đồng chủ trì họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cùng Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi đồng chủ trì họp báo

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Tâm–Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn môi trường Sở Công Thương, đã trả lời về tình hình kinh doanh, sản xuất hóa chất xyanua trên địa bàn.

Bà Minh Tâm cho biết, xyanua là chất có trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Do đó, thẩm quyền cấp phép loại hóa chất này thuộc Cục Hóa chất Bộ Công Thương, hiện nay trên địa bàn TP có khoảng 35 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh xyanua.

Để kiểm soát số lượng xyanua mua bán trên địa bàn TP, sau khi doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp phép, trên cơ sở dữ liệu cấp phép được Bộ Công Thương chia sẻ, định kỳ hằng năm Sở Công Thương rà soát, tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp cùng Cục Hóa chất Bộ Công Thương, Công an TP, Cục Quản lý thị trường TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm–Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn môi trường Sở Công Thương trả lời về hoạt động mua bán xyanua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

“Chính vì chất độc xyanua là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng việc mua bán lại khá dễ dàng (bán trên mạng xã hội), chợ Kim Biên (quận 5). Vì vậy, để kiểm soát, Sở Công Thương đã tăng cường kiểm tra và giám sát: phối hợp các cơ quan chức năng như Công an TP, Cục Quản lý thị trường TP kiểm tra đột xuất, hậu kiểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng kinh doanh hóa chất về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu, điều kiện kinh doanh, quản lý, vận chuyển, nơi lưu trữ... Đặc biệt tập trung tại các khu vực như chợ hóa chất Kim Biên, các khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại.

Phối hợp với Cục Hóa chất Bộ Công Thương rà soát toàn bộ các doanh nghiệp đã được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP. Qua đó, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hóa chất, đặc biệt là xyanua” bà Minh Tâm nói.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Minh Tâm, từ năm 2021-2024, Sở Công Thương đã triển khai nhiều kế hoạch và hoạt động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường TP, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát việc mua bản,  kinh doanh chất độc xyanua.

Số hóa chất xyanua do Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ.

Liên quan đến hóa chất xyanua, Thượng tá Nguyễn Thăng Long – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua Công an TP đã phối hợp các sở, ngành chức năng TP tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh hoá chất nói chung, chất độc xyanua nói riêng trên địa bàn; đã tổ chức cho 388 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất ký “Bản cam kết chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hóa chất lĩnh vực công nghiệp”.

Thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều tỉnh trong phạm vi cả nước xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng chất độc xyanua, gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe con người. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các tội phạm liên quan đến việc sử dụng hoá chất, Công an TP triển khai thực hiện kế hoạch “Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”.

“Qua phối hợp các ngành chức năng kiểm tra 177 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất; đã phát hiện, xử lý hành chính 14 trường hợp kinh doanh hoá chất (không liên quan đến kinh doanh, mua bán xyanua); đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về tội “Mua bán trái phép chất độc” quy định tại điều 311 Bộ luật Hình sự 2015, thu giữ hơn 9.700 kg xyanua...”, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: điều tra nguyên nhân vụ 2 cha con tử vong tại nhà

Lâm Đồng: điều tra nguyên nhân vụ 2 cha con tử vong tại nhà

08 May, 11:40 AM

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày không liên lạc được, người em trai tới nhà anh thì cửa nhà khóa trái. Khi lực lượng chức năng phá khóa thì phát hiện người anh trai và cháu gái đã tử vong tại nhà. Được biết, cả 2 cha con nạn nhân đều mắc chứng bệnh về năng lực hành vi.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được đề nghị giảm 5 - 7 năm tù

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được đề nghị giảm 5 - 7 năm tù

08 May, 11:38 AM

Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Lê Đức Thọ từ 1 - 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; giảm từ 4 - 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng mức đề nghị giảm nhẹ cho cả hai tội danh là từ 5 - 7 năm tù.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong

07 May, 08:09 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong, chiều 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí tấn công người đi đường ở Hà Nội

Bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí tấn công người đi đường ở Hà Nội

07 May, 07:00 PM

Kinhtedothi - Nhóm đối tượng khai nhận, buổi tối đã tụ tập tại cầu Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, sau đó cả nhóm điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí khi gặp người đi đường thì chặn xe, ném vỏ chai thủy tinh, dùng hung khí đánh gây thương tích để lấy “chiến tích”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ