TP Hồ Chí Minh có thêm Phó Bí thư Thành ủy

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, tân Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanhuytphcm.vn
Ông Nguyễn Văn Hiếu, tân Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Trước đó, vào ngày 4/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về công tác nhân sự đối với chức danh Phó Bí thư Thành ủy. Hội nghị đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh ngày 9/1/1976, quê quán xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông Hiếu có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ năm 2007 đến tháng 1/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh khóa VIII (2007 - 2012). Tháng 2/2009 đến năm 2012, giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP khóa VIII (2007 - 2012).

Tháng 9/2012 đến tháng 6/2016 là Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Quận 2. Từ tháng 1/2016, ông Nguyễn Văn Hiếu được bàu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 7/2016 đến tháng 4/2020 là Thành ủy viên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5. Tháng 10/2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Từ tháng 1/2021, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 -2026).