TP Hồ Chí Minh: Công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023 với thi 3 môn gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong ngày 11 - 12/6/2022.

Ngày 22/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo phương thức thi tuyển, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THCS tại TP, trong độ tuổi quy định.

Theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh, đối tượng được dự thi lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023 là học sinh tốt nghiệp THCS tại TP trong độ tuổi quy định. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh sẽ gồm 3 môn thi. (Ảnh minh họa) 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh sẽ gồm 3 môn thi. (Ảnh minh họa) 

Cụ thể, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT (trừ chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Các em được khuyến cáo chọn trường gần nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không học. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên cộng 1 - 2 điểm cho thí sinh là con của liệt sĩ, thương binh mất sức lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người dân tộc thiểu số và thí sinh là người dân tộc thiểu số. Điểm cộng cho học sinh hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm.

Các thí sinh sẽ thi viết 3 môn là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Ngày thi dự kiến: 11, 12/6/2022.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, thời gian làm bài thi của môn Ngữ văn, môn Toán là 120 phút/môn thi; môn Ngoại ngữ: 90 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Trong đó, các môn thi đều có hệ số bằng nhau là hệ số 1 (trước đây môn văn, toán là hệ số 2). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. 

TP tuyển thẳng vào lớp 10 với học sinh khuyết tật; học sinh đoạt giải cấp Quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao; đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

Ngoài khối THPT thường, TP tuyển sinh lớp 10 chuyên với yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THCS loại giỏi, hạnh kiểm và học lực các lớp 6-8 từ khá trở lên. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận học sinh tốt nghiệp THCS ở tỉnh, thành khác dự thi.

Sau khi hoàn thành 3 môn cơ bản của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thí sinh thi thêm môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm môn chuyên (hệ số 2)

Năm 2021, do Covid-19, UBND TP Hồ Chí Minh hủy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau nhiều lần trì hoãn. Hàng năm, TP Hồ Chí Minh có khoảng 100.000 thí sinh tốt nghiệp THCS; 80% số đó đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Chỉ tiêu của 115 trường công lập ở TP là khoảng 65.000 - 67.000 nên mỗi năm có khoảng 15.000 học sinh trượt lớp 10 công lập. Các em không vào được công lập có thể tiếp tục học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề.