TP Hồ Chí Minh: Đã bắt được tử tù mắc bệnh Covid-19, vượt ngục

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng bị bắt tại một điểm trên Quốc lộ 1, khi đang chờ người quen tới chở đi trốn tiếp.

Ngày 16/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được đối tượng bị truy nã là tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), kẻ trốn khỏi Trại giam Chí Hòa (Quận 10), khi đang mắc bệnh Covid-19.

Sau khi trốn khỏi Trại giam Chí Hòa, đối tượng An dạt về ẩn náu tại một góc khuất trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Sau đó được một xe ôm thương tình chở về cho ngủ nhờ tại phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước. Đến rạng sáng 16/7, An xin ra ngoài phòng trọ để ra Quốc lộ 1, chờ người quen đến chở đi trốn tiếp thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ.
Nguyễn Kim An là đối tượng bị TAND TP Hồ Chí Minh và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí tuyên án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” vào tối 26/2/2014. Nạn nhân là Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân), bạn học của An tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC.
Trước đó, tối 15/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về tội “Trốn khỏi nơi giam”.
Trước đó vào chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo truy bắt Nguyễn Kim An. Đây là đối tượng đã bị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân của vụ án là Lưu Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân).
 Thông báo truy bắt đối tượng Nguyễn Kim An của Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh.
Theo nội dung vụ án, An và Đạt là bạn học tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Khi biết Đạt có tài sản, An nảy sinh ý định giết bạn để cướp. Tối 26/2/2014, An gọi Đạt đến nhà trọ trên đường Cộng Hòa (Quận Tân Bình) để chia sẻ bài học.
Tại đây, An pha 6 viên thuốc ngủ vào nước cho Đạt uống khiến nạn nhân mê man. Sau đó An bỏ Đạt vào bao tải rồi lấy xe máy của Đạt chở ra cầu Phú Mỹ (Quận 7) ném xuống sông. Sau đó An chạy xe về gửi tại một bãi xe trên đường Thăng Long (Quận Tân Bình). Tiếp đó, An liên tục nhắn tin cho người thân của Đạt đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.
Đến tối 4/3/2014, bảo vệ Cảng Tân Thuận 2 (Quận 7) phát hiện bao tải trôi vào bờ, khi mở ra là một thi thể, trên cổ có đeo dây chuyền hình Phật Di lặc bằng cẩm thạch. Qua thông báo tìm người của công an, gia đình Đạt xác định người thân của mình nên nhận thi thể về mai táng.
Qua quá trình điều tra, đến ngày 11/3/2014, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp An khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ. Sau đó qua 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Nguyễn Kim An về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Cũng theo thông báo của Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh, ngoài các đặc điểm nhận dạng nêu trên, đối tượng Nguyễn Kim An còn có chòm râu ở cằm (Có thể cạo để thay đổi diện mạo).
Đặc biệt, khi bỏ trốn, đối tượng đang mắc Covid-19. “Để phục vụ công tác xác minh truy bắt đối tượng kịp thời, hiệu quả. Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly cần rà soát, phát hiện, bắt giữ và thông báo ngay cho Phòng PC02 để phối hợp, xử lý”, thông báo của Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh, nêu.
Còn theo quyết định truy nã, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến Cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Điện thoại: 0693187680.