TP Hồ Chí Minh: Đã xử lý xong hố "tử thần" trên đường Võ Chí Công

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phục vụ việc đi lại của người dân, ngay trong đêm 20/4, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tiến hành và hoàn tất công tác sửa chữa hố "tử thần" trên đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức.

Ngày 21/4, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đêm 20/4, đơn vị thi công đã sửa chữa hố sụt lún trên đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức và đến 3 giờ 30 sáng 21/4 đã cơ bản hoàn thành, xe cộ đi lại đảm bảo an toàn, lưu thông bình thường.

Qua đánh giá sơ bộ, sự việc lún sụt mặt đường Võ Chí Công do ảnh hưởng của việc thi công khoan kích ngầm cống thu gom nước thải thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP - giai đoạn 2. Rất may, tài xế vẫn an toàn, xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Điểm sụt lún được sửa chữa ngay trong đêm 20/4. (Ảnh: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh)
Điểm sụt lún được sửa chữa ngay trong đêm 20/4. (Ảnh: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh)

Các đơn vị đã họp bàn và tổ chức cấm các loại xe ô tô lưu thông qua khu vực lún sụt và sử dụng một làn đường ô tô trên đường Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cầu Phú Mỹ). Từ đó, để tổ chức giao thông cho các xe ô tô lưu thông từ cầu Phú Mỹ qua khu vực lún sụt trong thời gian khắc phục sự cố nêu trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, các đơn vị nhận thấy phần đường Võ Chí Công bên cạnh hố sụt có hiện tượng oằn lún, nguy cơ cao lún sụt nếu tiếp tục cho phép các xe có tải trọng lớn lưu thông.

Được biết, từ chiều 20/4, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh đã cam kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP đã tiến hành khắc phục sự cố “hố tử thần” này.

Theo vị này, nguyên nhân sơ bộ là do thi công kích ngầm cống hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2 (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP làm chủ đầu tư) khiến mặt đường bị nứt, rồi sụt. 

Vị trí kích ngầm ở độ sâu 20m, ngay tim cống, đã kích xong và hiện tại không còn thi công tại đây nhưng vẫn xảy ra sự cố.

Trước đó vào sáng 20/4, xe tải biển số 65C-145.63 đang chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức, khi vừa qua cầu Phú Mỹ khoảng 300m đã phải phanh gấp vì phát hiện một hố sụt lớn. Tuy đã phanh gấp nhưng phần cabin của xe vẫn sụp xuống hố.

"Hố tử thần" có chiều rộng 3m, chiều dài khoảng 3,5m, độ sâu hơn 2m. Xung quanh hố này bị hở hàm ếch kèm theo các vết nứt.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị gửi UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường Võ Chí Công.

Qua đó có giải pháp khắc phục, hoàn trả kết cấu mặt đường êm thuận, đảm bảo cho các loại xe đi lại trên tuyến đường trục chính ra vào cảng Cát Lái.