TP Hồ Chí Minh: Dân quân tự vệ bắt cướp

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang trực tại đơn vị, 2 chiến sĩ dân quân tự vệ nghe tiếng hô cướp. Khi xác định được đối tượng, các chiến sĩ dân quân đuổi theo bắt gọn.

Đối tượng Huỳnh Tuấn Anh (giữa) đang được 2 chiến sĩ dân quân bàn giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 25/6, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Tuấn Anh (SN 2000, thường trú số 412/2 Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi "Cướp giật tài sản".
Trước đó, trong lúc đang ngồi trực tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), 2 chiến sĩ dân quân tự vệ gồm: Nguyễn Thái Ngọc Hào và Nguyễn Anh Bảo nghe tiếng tri hô cướp của 2 người phụ nữ (có một phụ nữ nước ngoài) từ ngoài đường vọng vào.
Sau khi xác định được đối tượng cướp giật và hướng đối tượng cướp đang bỏ chạy, anh Hào cùng Bảo đuổi theo đến ngã tư Bùi Viện - Đề Thám, quật ngã được đối tượng cướp giật, rồi tóm gọn cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ hiệu Huawei trị giá 5.200 nhân dân tệ (hơn 16 triệu VND).
Tại công an phường, đối tượng khai tên Huỳnh Tuấn Anh. Ngay sau đó chiếc điện thoại cũng được công an làm thủ tục trả lại cho chị Kui Hanxiu (quốc tịch Trung Quốc). Được biết, anh Hào, Bảo từng được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016, 2017 và 2018 của Lực lượng vũ trang quận 1.