TP Hồ Chí Minh đầu tư 7 tỷ USD phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Kinhtedothi – Để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (TCQT) Việt Nam, TP Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Giai đoạn đầu cần 16.000 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng khu lõi Thủ Thiêm, trong đó dành 2.000 tỷ đồng xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước.
Hợp tác để cùng phát triển
Chiều 15/7, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm TCQT Astana tổ chức chương trình Bàn tròn doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Astana (Kazakhstan) năm 2025, với chủ đề “Hợp tác phát triển Trung tâm TCQT Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh”.
Đến dự có Thống đốc Trung tâm TCQT Astana Renat Bekturov; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh; các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng DN và lãnh đạo sở, ngành của TP Hồ Chí Minh.

Chương trình Bàn tròn doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Astana (Kazakhstan).
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, hiện TP đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng Trung tâm TCQT theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm TCQT tại Việt Nam, Nghị quyết sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9 năm 2025.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sự kiện Bàn tròn doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Astana (Kazakhstan) năm 2025, là cơ hội quý báu để cùng trao đổi, kết nối tầm nhìn và đưa sự hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất. Vào tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước không chỉ góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Kazakhstan, mà còn thể hiện thông điệp và quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với Kazakhstan bước sang một giai đoạn phát triển mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã nâng cấp quan hệ Việt Nam – Kazakhstan lên Đối tác chiến lược. Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan, trong đó có Trung tâm TCQT Astana (AIFC), về xây dựng và phát triển tài chính quốc tế.
Về kinh tế, TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng khoảng 23% GDP cả nước và là trung tâm của nhiều ngành kinh tế trọng điểm như: tài chính, công nghệ, dịch vụ. Đồng thời, cũng là nơi tập trung nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một Trung tâm TCQT.
Về tốc độ chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghệ tài chính, TP Hồ Chí Minh thuộc vào loại cao nhất trong khu vực và thế giới, kèm với đó là chi phí giao dịch trong hệ thống tài chính thấp hơn rất nhiều so với các trung tâm tài chính của thế giới. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là một điểm mạnh của TP, đó là dân số trẻ, được đào tạo bài bản từ các trường đại học hàng đầu và các chương trình hợp tác quốc tế, TP có khả năng cung cấp lực lượng lao động phù hợp cho ngành tài chính và công nghệ. Hơn nữa, sự hiện diện của các startup trong lĩnh vực Fintech (công nghệ tài chính) cũng là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong tài chính, giúp TP nhanh chóng thích nghi với các xu hướng toàn cầu.
Diện tích của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là 793 ha
Trung tâm TCQT Việt Nam đặt tại TP Hồ Chí Minh có định hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, phát huy thế mạnh của TP, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Trung tâm TCQT, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Khắc Huy, Trung tâm TCQT tại TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cụ thể là thu hút vốn đầu tư quốc tế, nhất là dòng vốn dài hạn, các tập đoàn tài chính đa quốc gia; đồng thời xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện gồm ngân hàng quốc tế, thị trường chứng khoán, Fintech, quản lý tài sản quốc tế. Trung tâm TCQT tại TP Hồ Chí Minh, có tổng diện tích 793ha, gồm: phường Bến Thành (20 ha), phường Sài Gòn (146 ha), Thủ Thiêm (563 ha) và mặt sông Sài Gòn (64 ha). Khu lõi diện tích là 9,2 ha, đặt tại Thủ Thiêm sẽ là nơi xây dựng trụ sở cơ quan quản lý, giám sát, tài phán Trung tâm TCQT.

Trung tâm TCQT Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Sở Tài chính
Hiện nay 2 phường Sài Gòn và Bến Thành là khu vực trung tâm tài chính hiện hữu, các hoạt động ngoại hối, Fintech, giao dịch số, tài chính, logistics diễn ra sôi nổi. Phần diện tích mở rộng thêm sẽ gồm các tòa nhà hiện đang có trụ sở các công ty bảo hiểm, tài chính và ngân hàng như các tòa nhà: Saigon Trade Center (31 tầng), Prudentail Headquarter, Mplaza, Techcombank, Saigon Tower…
Dù TP Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển thành Trung tâm TCQT từ quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước, vị trí địa lý chiến lược đến vai trò đầu mối giao thương, nhưng theo đại diện Sở Tài chính thì hạ tầng tài chính, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện nay vẫn chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, TP đã đặt ra các mục tiêu và xác định rõ định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng cứng và hạ tầng mềm.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Khắc Huy chia sẻ về hạ tầng cứng là sẽ phát triển giao thông ngầm như: metro, đường ngầm; trong đó ưu tiên hoàn thiện các tuyến metro 1, 2 và dài hạn là metro 3A đi qua Quận 1 (cũ). Ngoài ra, còn cải tạo hạ tầng đường bộ và giao lộ trọng điểm, mở rộng hoặc điều tiết thông minh các tuyến đường; nâng cấp Bến Bạch Đằng thành điểm trung chuyển đường thủy hiện đại.
Bên cạnh đó, TP cũng sẽ nâng cấp không chỉ mạng lưới cấp điện, nước, thoát nước mà còn hạ tầng viễn thông, công nghệ số. TP sẽ lắp đặt mạng 5G, trạm phát sóng phủ toàn khu vực trung tâm tài chính; tích hợp Internet of things (IoT) trong quản lý điện, nước, điều hành giao thông.
Đầu tư 7 tỷ USD để để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Cũng theo ông Đinh Khắc Huy, dự kiến sơ bộ đầu tư cho toàn bộ trung tâm tài chính khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Trước mắt cần chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, gồm: 11 lô đất tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm), trong đó chi phí xây dựng tòa nhà trụ sở các cơ quan trung tâm tài chính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại chương trình Bàn tròn doanh nghiệp.
Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh và Thống đốc AIFC Renat Bekturov, cùng đoàn đại biểu AIFC về những đóng góp quý giá, những thảo luận chuyên sâu đối với tầm nhìn về xây dựng Trung tâm TCQT Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tin tưởng rằng, những trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng trong chương trình đã đặt nền móng cho hợp tác trong tương lai giữa TP Hồ Chí Minh với AIFC. Đó là đã xác định được những cơ hội hợp tác then chốt, bắt đầu vạch ra con đường hướng tới một quan hệ hợp tác bền vững, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan vừa được xác lập.
“Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ hợp tác chặt chẽ với AIFC và các đối tác Kazakhstan, cũng như tất cả các bên liên quan để hiện thực hóa Trung tâm TCQT Việt Nam đặt tại TP. Mối quan hệ hợp tác này không chỉ nâng cao vai trò của TP như một Trung tâm TCQT mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tri ân 310 nguyên ủy viên
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tri ân 310 đồng chí nguyên là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (cũ) và các tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029.

TP Hồ Chí Minh thành lập 139 tổ chức công đoàn phường, xã, đặc khu
Kinhtedothi – Ngoài việc lập 139 tổ chức công đoàn phường, xã, đặc khu, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cũng thành lập 9 tổ quản lý địa bàn nhằm nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình quản lý Nhà nước trong tình hình mới.

TP Hồ Chí Minh: gần 97.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2025
Kinhtedothi – Gần 97.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh (mới), là thông tin được Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hằng cung cấp cho báo chí vào chiều 10/7.