TP Hồ Chí Minh: gần 97.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2025
Kinhtedothi – Gần 97.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh (mới), là thông tin được Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hằng cung cấp cho báo chí vào chiều 10/7.
Quý 3/2025, doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng 90.000 lao động
Đối với tình hình thị trường lao động, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hằng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 96.795 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN); trong đó, nữ chiếm 53,3% trên tổng số người hưởng trợ cấp. So với cùng kỳ năm 2024, tình hình lao động hưởng TCTN giảm 20,65% (giảm 25.205 trường hợp).
Số trường hợp có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.523 người (so với cùng kỳ tăng 5%, tương ứng 169 người), cho thấy người lao động quan tâm hơn đến việc đào tạo nâng cao tay nghề để thích ứng với nhu cầu DN và nâng cao giá trị nghề nghiệp của bản thân.
Về tỷ lệ hồ sơ nộp hưởng TCTN giảm đánh dấu một bước tiến tích cực trong ổn định thị trường lao động, đồng thời cho thấy sự chuyển hướng trong công tác hỗ trợ người lao động, từ chỉ nhận trợ cấp sang kết hợp học nghề và tìm việc làm hiệu quả hơn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hằng chia sẻ nhiều thông tin về tình hình lao động trên địa bàn.
Đối với nhu cầu tuyển dụng và cung ứng lao động, theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, trong 6 tháng đầu năm 2025, nhu cầu thị trường lao động tại 3 khu vực TP Hồ Chí Minh (cũ), tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực cả về cung - cầu lao động. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung các ngành như: bán hàng, marketing, may mặc, giày da, gỗ, cơ khí, lắp ráp điện tử.
Theo nhận định của các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, trong quý III/2025, dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động tại các DN khoảng 85.000 - 90.000 người. Về yêu cầu trình độ chuyên môn, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông còn chiếm tỷ lệ cao với khoảng 58% tổng số nhu cầu, tập trung các ngành dệt may, da giày, lắp ráp giản đơn.
Về phía tuyển dụng lao động dự kiến ổn định như những tháng đầu năm, còn phía cung lao động dự kiến sẽ tăng do người lao động từ các khu vực trong các tỉnh mới sáp nhập, tạo nguồn nhân lực dồi dào hơn cho thị trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi có thể xuất hiện sự mất cân bằng tạm thời do sự di chuyển lao động, thay đổi cơ cấu nghề nghiệp và yêu cầu kỹ năng mới từ DN.
Không ai bị bỏ lại phía sau
Đối với nguồn cung, sự gia nhập của lao động từ các khu vực mới sáp nhập đã góp phần tạo thêm nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, quá trình chuyển tiếp cũng đặt ra thách thức nhất định về sự lệch pha giữa kỹ năng hiện có của người lao động và yêu cầu mới từ phía DN.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hằng cũng chia sẻ các giải pháp kết nối việc làm và ổn định thị trường lao động. Theo đó, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, Sở Nội vụ đã và đang tham mưu UBND TP các giải pháp.
Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các kênh kết nối cung - cầu truyền thống và trực tuyến; tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ tại các trung tâm dịch vụ việc làm và tại cụm phường, xã; đặc biệt dành riêng cho các đối tượng thất nghiệp, lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sinh viên mới ra trường. Đồng thời, Sở Nội vụ đã mở rộng liên kết với các địa phương khác, các DN Nhà nước, DN FDI và các chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, nhằm đa dạng hóa cơ hội việc làm cho người dân.
Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động nghỉ việc sau khi sắp xếp bộ máy, UBND TP đã ban hành Quyết định 3232/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp; giới thiệu việc làm; mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với các trường hợp nêu trên, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn TP với nhiều chính sách. Cụ thể, hỗ trợ giới thiệu việc làm gắn với định hướng chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề gắn chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm; hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hằng cũng thông tin về tình hình an ninh xã hội liên quan đến lao động cư trú trái phép và buôn người. Theo đó, tình trạng mua bán người, công tác tiếp nhận và bảo hộ thuộc chức năng nhiệm vụ của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Y tế. Tuy nhiên, Sở Nội vụ luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nếu có yêu cầu, đặc biệt là Công an TP, Sở Ngoại vụ và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, để kịp thời cập nhật tình hình, không để bị động trong tiếp nhận thông tin và xử lý các tình huống phát sinh nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh: đảm bảo giải ngân 100% vốn công trình giao thông năm 2025?
Kinhtedothi – Năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) TP Hồ Chí Minh được giao vốn theo kế hoạch là 17.271 tỷ đồng. Đến nay, Ban Giao thông mới giải ngân được 6.403 tỷ đồng, chiếm 37% so với kế hoạch vốn giao.

Thực hiện cao điểm 50 ngày cấp định danh điện tử cho người nước ngoài
Kinhtedothi – Việc cấp định danh điện tử (ĐDĐT) cho người nước ngoài (NNN) được thực hiện trong đợt cao điểm 50 ngày nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia và là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Ông chủ Showroom K-Supper chuyên mua bán siêu xe bị truy tố
Kinhtedothi – Chỉ với 3 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn mượn xe ô tô đắt tiền để trưng bày, rồi đem bán, cầm cố, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng chục tỷ đồng.