Kinhtedothi - Sau khi thử dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không loại nào có thể xóa sạch 100%, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đề xuất sơn chống dính trên công trình công cộng lớn ở TP để ngăn tình trạng vẽ bậy, dán quảng cáo, rao vặt…
Theo đó, tình trạng bôi bẩn, vẽ bậy trên các công trình, tòa nhà diễn ra ở TP Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Phần lớn hình vẽ theo phong trào graffiti (vẽ tranh đường phố) khá phổ biến trên thế giới. Hồi tháng 6, tàu Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại depot Long Bình, TP Thủ Đức cũng bị sơn vẽ nhiều hình thù.
Đáng chú ý, mới đây, cầu Thủ Thiêm 2 là biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, dài gần 1,5km với 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn, nối TP Thủ Đức qua quận 1, bị bôi bẩn sau 3 tháng khánh thành.
Thời gian gần đây, nhiều khu vực cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bẩn bằng sơn nhiều màu cùng với những chữ cái hình thù quái dị, ghi nhận ngày 31/7. Ảnh: Tiểu Thúy
Cụ thể, sau khi đưa vào hoạt động, cầu Thủ Thiêm 2 đã thu hút được nhiều người dân đến tham quan, check-in. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng khánh thành, cây cầu đã bị bôi bẩn bởi các hình phun sơn gây mất mỹ quan đô thị.
"Với cầu Thủ Thiêm 2, hiện nay Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh đang bảo hành theo hợp đồng về mặt kỹ thuật khi quản lý bảo trì. Việc xóa các vết sơn này rất khó khăn, cho đến nay Sở GTVT đã thử khoảng 14 loại dung môi nhưng vẫn chưa tẩy xóa hết các vết vẽ bẩn" - Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An thông tin.
Cũng theo lãnh đạo Sở GTVT, thời gian tới sẽ nghiên cứu sơn chống dính ở các vị trí hay bị vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát tại cầu Thủ Thiêm 2 để ngăn nạn vẽ bậy.
Đồng thời, ngành giao thông thành phố kiến nghị cần phải sơn chống dính trên bề mặt cầu lớn như Thủ Thiêm, Thủ Thiêm 2, Bình Lợi, Sài Gòn, Sài Gòn 2, Tân Thuận 1, Tân Thuận 2... 3 năm trước, Sở GTVT đã thí điểm sơn chuyên dụng chống dính trên một số công trình, song giá thành khoảng 300.000 đồng mỗi m2, cao hơn nhiều so với sơn thông thường nên chưa triển khai.
Liên quan đến việc này, trước đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hướng xử lý vụ cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy, báo cáo UBND TP trước ngày 30/8.
Kinhtedothi - Là biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 2 vừa khánh thành cuối tháng 4/2022 sau 7 năm chờ đợi, mang theo kỳ vọng sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông kết nối cũng như thị trường bất động sản (BĐS) khu Đông Sài Gòn.
Kinhtedothi - Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong quy trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ - PV) tại địa chỉ số 613A Kim Mã có vấn đề, người dân đã có đơn thư gửi UBND phường Giảng Võ và các cơ quan báo chí đề nghị xem xét lại nội dung trên.
Kinhtedothi – Sau sắp xếp, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt đang có chiều hướng ra gia tăng.
Kinhtedothi - Bắt đầu từ tuần này, lực lượng chức năng phường Tây Hồ sẽ tiến hành xây dựng, đấu nối hệ thống thoát nước ngõ 13 Tam Đa vào hệ thống thoát nước chung của TP Hà Nội.
Kinhtedothi – Ngày 6/7, UBND xã Ứng Thiên triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Kinhtedothi – Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội đã có Báo cáo số 446/BC-CAHN-PTM gửi UBND TP Hà Nội làm rõ một số nội dung liên quan đến bài viết “Toà nhà chung cư Hoàng Gia Sme: hoạt động gần 10 năm vẫn chưa được nghiệm thu PCCC” đăng ngày 3/6/2025 trên Báo Kinh tế & Đô thị.