Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN

Kinhtedothi – Chương trình “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN” nhằm kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN (1967-2023) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia (2013-2023).

Sáng 12/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cùng với Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP tổ chức cuộc “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) với lộ trình dài 1,5km.

Cuộc “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN” do Tổng Lãnh sự quán Indonesia đề xuất và chịu trách nhiệm về chi phí. Chương trình nhằm kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN (1967-2023) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia (2013-2023).

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (bên phải) tặng hoa cho ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ngành tại chương trình.

Đến dự và cùng tham gia chương trình “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN” có Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Tổng Lãnh sự quán Indonesia; Tổng Lãnh sự quán các nước đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn người dân TP và người nước ngoài.

Tổng Lãnh sự quán các nước đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán các nước.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia chuẩn bị phất cờ cho cuộc đi bộ.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Indonesia và người dân “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN”

Phát biểu tại chương trình, ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia khẳng định, ngày nay Đông Nam Á là khu vực ổn định nhất thế giới. Hòa bình và ổn định mà chúng ta có được trong khu vực là kết quả nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong nhiều năm nhằm thúc đẩy văn hóa đối thoại. Với hơn 660 triệu dân, tổng GDP của ASEAN đạt 3,66 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Vì vậy, ASEAN là nền kinh tế khu vực lớn thứ 3 châu Á và thứ 5 thế giới. Trong một khu vực đa dạng như Đông Nam Á, để ASEAN có được thành công như hiện nay, không thể không có mối quan hệ bền chặt, được vun đắp cùng có lợi giữa các quốc gia thành viên.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia và người dân tại buổi đi bộ.
Tại chương trình đi bộ, các nước phục vụ bánh miễn phí để giới thiệu về ẩm thực của nước mình. Ảnh: Gian hàng bánh của Singapore.  

“Chúng ta đã cùng nhau xây dựng hòa bình và ổn định, tăng cường đoàn kết và thống nhất. Tình trạng kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều thách thức khác nhau đối với động lực toàn cầu ngày càng khó lường.  Với triển vọng tích cực, sự hợp tác và lạc quan, lại càng cần thiết. Các vấn đề của ASEAN phải luôn luôn quan trọng và phù hợp với người dân, với cộng đồng ASEAN và hơn thế nữa. Vai trò trung tâm của ASEAN phải được củng cố để duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; ASEAN phải chuẩn bị hướng đến năm 2045. Chúng ta hãy thiết lập ASEAN là tâm điểm của sự tăng trưởng toàn diện, vững mạnh và bền vững. Tôi thực sự tin rằng nếu chúng ta cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách”, ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia phát biểu.

Cũng theo ông ông Agustaviano Sofjan, năm 2023 là một năm quan trọng đối với Indonesia và Việt Nam, khi 2 đất nước kỷ niệm đối tác chiến lược với chặng đường một thập kỷ. Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Indonesia và cũng tham dự Đại hội đồng nghị viện liên ASEAN (AIPA) lần thứ 44. Vai trò của hợp tác nghị viện giữa các nước thành viên ASEAN, cùng với chính phủ và doanh nghiệp, đều quan trọng như nhau vì họ đại diện cho các quốc gia, đảng phái chính trị và người dân.

Người dân TP Hồ Chí Minh “Đi bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ASEAN”.
Một gia đình người nước ngoài tham gia chương trình đi bộ sáng 12/8.

“Tôi xin nhắc lại nền tảng của mối quan hệ bền chặt giữa các quốc gia chính là nằm trong trái tim của người dân các nước, người dân ASEAN phải là trung tâm của sự quan tâm. Tôi chắc chắn rằng, mối quan hệ mà chúng ta tạo ra giữa người dân cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường các mối quan hệ và mục tiêu kinh tế của chúng ta. Tôi hy vọng thông qua cuộc đi bộ này, chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết của ASEAN. Không quan trọng quãng đường mà chúng ta đi bộ được bao xa, quan trọng nhất là động lực để tiến về phía trước, có một tinh thần tích cực và giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh”, ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia nói.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng ông Agustaviano Sofjan – Tổng Lãnh sự quán Indonesia phất cờ khai mạc cuộc đi bộ. Clip: Tân Tiến.

Đáp lời, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cảm ơn sự có mặt của đại diện các Tổng Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh theo sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Indonesia nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN và nhân năm Chủ tịch ASEAN của Indonesia. Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một tổ chức quan trọng ở khu vực tạo nên sự gắn kết mật thiết giữa các quốc gia thành viên và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác trên toàn cầu. ASEAN đã tạo dựng thành công một môi trường hòa bình và thịnh vượng cho các quốc gia thành viên trong suốt những năm qua.

"Năm nay, Indoenesia với vai trò là Chủ tịch của ASEAN đã khởi xướng chủ đề “ASEAN: Tầm vóc - Tâm điểm của tăng trưởng”, trong đó trọng tâm là thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực hậu Covid-19. Nhiều sáng kiến quan trọng được Indonessia đưa ra trên cả ba trụ cột của cộng đồng ASEAN, trong đó chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự cường y tế và ổn định tài chính-kinh tế, đồng thời thúc đẩy quá trình gia nhập ASEAN của Timor Leste. Những nỗ lực đó góp phần cường sự gắn kết của cộng đồng ASEAN trên nhiều mặt cũng như tạo thêm động lực mới để các nước thành viên vượt qua thách thức và tiếp tục phát triển.

Trong bối cảnh đó, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Indonesia cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế cũng như tăng cường gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, đơn cử như sự kiện Fun Walk hôm nay. TP Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế của Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với Việt Nam thúc đẩy một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và phát triển", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định.

Đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án Diệp Dũng

Đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án Diệp Dũng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

17 Nov, 05:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Xác định rõ thẩm quyền truy cập thiết bị giám sát hành trình

Xác định rõ thẩm quyền truy cập thiết bị giám sát hành trình

17 Nov, 04:46 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/11, thảo luận ở hội trường Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, các đại biểu quan tâm đến một số quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cà Mau có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Cà Mau có tân Chủ tịch UBND tỉnh

17 Nov, 04:12 PM

Kinhtedothi – Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa điều động, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đồng thời được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, nâng chất lượng khám chữa bệnh trên toàn tuyến

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, nâng chất lượng khám chữa bệnh trên toàn tuyến

17 Nov, 03:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 17/11, tại phiên thảo luận tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), nâng chất lượng khám chữa bệnh đồng đều ở mọi tuyến và thể chế hóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa - loại hình đào tạo đã có lịch sử hàng chục năm nhưng chưa được quy định trong hệ thống pháp luật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ