TP Hồ Chí Minh đóng cửa quán xá, hớt tóc, phòng gym: Nơi chấp hành, nơi bỏ ngỏ

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm 20h tối nay (24/3), mặc dù đã quá thời gian quy định về việc phải đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán nhậu,... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhưng tại nhiều tuyến đường vẫn còn cơ sở kinh doanh mở cửa kinh doanh...

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ra văn bản khẩn yêu cầu tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có công suất phục vụ từ 30 người trở lên, câu lạc bộ bida, phòng gym, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc trên địa bàn.
Theo ghi nhận của nhóm PV báo Kinh tế & Đô thị, bên cạnh những cơ sở nghiêm túc thực hiện vẫn còn nhiều cơ sở chưa chấp hành.
 Lực lượng chức năng phường 6, quận 6 đi phát tờ rơi cho chủ các hàng quán trên đường Hậu Giang và đọc loa thông báo chỉ thị của UBND TP sáng và chiều 24/3
Vào thời điểm 20h tối nay (24/3), mặc dù đã quá thời gian quy định về việc phải tạm dừng hoạt động đối với tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán nhậu, phòng gym, cơ sở làm đẹp, hớt tóc... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thì tại nhiều tuyến đường thuộc các quận 6, 11, 3, 12, Bình Thạnh, Tân Bình… hàng loạt cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa kinh doanh.
Chia sẻ với PV, một chủ quán ốc xào thuộc phường 14 (quận 6) giải thích rằng vì nhận thông tin về việc phải dừng hoạt động quá trễ, nên không kịp trở tay. "Ốc sò lấy quá chừng, giờ dừng gấp không biết làm sao, nếu từ ngày mai thực hiện thì được", chủ quán này nói.
Tuy nhiên, UBND phường 14, quận 6 lại cho biết, ngay từ 17h chiều nay (24/3) đã đi thông báo và vận động các quán nhậu, quán cà phê đông khách phải dừng hoạt động từ 18h.
 Khoảng 20h, quán nhậu tại ngã ba Bình Tiên - Võ Văn Kiệt (quận 6) vẫn đông khách bất chấp lệnh dừng hoạt động.
Cũng trên địa bàn quận 6, nhiều tiệm hớt tóc trên đường Văn Thân, quận 6, vẫn mở cửa phục vụ khách hàng
 Quán cà phê ViVa chung cư Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh đã thông báo đóng cửa nhưng khách vẫn còn nán lại
 Quán nhậu trên đường Trần Quang Long, quận Bình Thạnh vẫn hoạt động nhộn nhịp.
 Quán nhậu trên đường ĐHT 02 phường Tân Hưng Thuận, quận 12 đông nghịt khách
Tương tự, tại khu vực quận Tân Bình cũng rất nhiều hàng quán mở đèn, đón khách 
 Hơn 21h, quán lẩu hải sản (quận Tân Bình) vẫn còn đông khách, chủ cơ sở và nhân viên vẫn phục vụ khách hàng bất chấp lệnh đóng cửa
Bên cạnh những cửa hàng vẫn hoạt động trên, trong tối 24/3, nhiều hàng quán, khu vui chơi… đã tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Ngay trước giờ “G”, PV đã ghi nhận tình hình chấp hành “lệnh” của UBND TP tại nhiều địa điểm.
 Cơ sở Gym New Tech 5D Kỳ đồng, phường 9, quận 3 đã đóng cửa ngay sau khi nhận được thông báo. Ngoài ra, chủ cơ sở Gym New Tech còn cẩn thận để lại thông báo về thời gian đóng cửa để tiện cho khách hàng.
 Nhà hàng 2 Lúa 15 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 nghiêm túc chấp hành lệnh đóng cửa từ 18h
 Trao đổi với PV, nhân viên quán cafe Bằng Lăng Tím cho biết, toàn bộ hệ thống Bằng Lăng Tím đã chấp hành đóng cửa trước 18h
 Khu vui chơi 7 Kỳ Quan (đường 26, quận 6) cũng nhanh chóng chấp hành lệnh đóng cửa, toàn bộ khu 7 Kỳ Quan từ 19h đã không còn một bóng người, chỉ lác đác vài nhân viên bảo vệ
 Quán phở thông báo không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi và bán online

Tạm đóng cửa quán nhậu, phòng gym, tiệm tóc... đến hết tháng 3

Chiều 24/3, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm có văn bản khẩn gửi các sở, ngành về việc tạm ngừng các hoạt động giải trí trên địa bàn trong thời gian dịch Covid-19.

Theo đó, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bia, câu lạc bộ bi-a, thể hình, cơ sở làm đẹp phải tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 31/3.

Đồng thời, UBND TP giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu lây lan nhanh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định về xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu ban quản lý chung cư trên địa bàn thực hiện gấp việc đo thân nhiệt người ra vào. UBND các phường, xã cần phối hợp với cấp quản lý các tòa chung cư nắm từng trường hợp tạm trú, đặc biệt là người tới từ vùng dịch.