TP Hồ Chí Minh: Hoa hồng rớt giá trước ngày Lễ tình nhân 14/2

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sát ngày lễ Tình nhân (Valentine) 14/2, nhưng tại TP Hồ Chí Minh thị trường hoa tươi vẫn trầm lắng. Ghi nhận, giá hoa hồng Đà Lạt các loại đang ở mức rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều ngày 13/2 (mùng 4 Tết), dù đã cận ngày Valentine 14/2 nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11), chợ hoa Hậu Giang (quận 6)… vẫn trầm lắng. Theo các tiểu thương, giá hoa hồng dịp lễ này không tăng, thậm chí giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận Valentine, giá hoa ở TP Hồ Chí Minh giảm mạnh. Ảnh: Tiểu Thúy
Cận Valentine, giá hoa ở TP Hồ Chí Minh giảm mạnh. Ảnh: Tiểu Thúy

Theo đó, hoa hồng đỏ Đà Lạt đang được bán tại các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với mức giá chỉ 130.000 đồng/50 cành, tương đương gần 3.000 đồng/cành: “Năm ngoái, giá hoa hồng bình thường đã là 16.000 - 18.000 đồng/cành tùy chiều cao, còn hoa hồng đỏ của Đà Lạt, giá bán dịp Lễ tình nhân có thể lên đến 22.000 đồng/cành. Riêng hồng nhung có giá bán tương ứng với hoa hồng nhập khẩu. Giá hoa hồng năm nay là điều chưa hề có ở những năm trước, kể cả thời điểm dịch bệnh Covid-19 cũng không rớt thảm đến vậy” – chị Trang, quản lý cửa hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ chia sẻ.

Tương tự, chị Bình chủ một tiệm hoa đang kinh doanh tại chợ hoa Đầm Sen (quận 11) cũng thừa nhận, giá hoa hồng giảm mạnh là do Lễ tình nhân năm nay rơi đúng thời điểm nghỉ tết, nên ít người mua và cũng ít người bán: “Mức giá 130.000 đồng/50 cành là mức giá sỉ, nếu khách hàng mua bó nhỏ hoặc mua lẻ từng cành thì mức giá sẽ cao hơn. Tôi nhớ, năm ngoái tầm này là đơn hàng nhiều đến mức làm không kịp, song năm nay dù đã sát ngày đơn vẫn rất thưa thớt, không đáng kể” – chị Bình cho biết.

Hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá 130.000 đồng/50 cành, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Tiểu Thúy
Hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá 130.000 đồng/50 cành, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Tiểu Thúy

Anh Văn, quản lý cửa hàng hoa tại chợ hoa Hậu Giang cũng xác nhận, hoa hồng dịp Valentine năm nay rớt giá mạnh. Tuy nhiên, đối với hoa hồng nhập khẩu, giá không thay đổi nhiều so với ngày thường. Một giỏ/bó giá dao động từ 1 - 5 triệu đồng.

“Trái ngược với hoa tươi trong nước, hoa hồng nhập không tăng giá và cũng không giảm giá, mức giá luôn ổn định. Từ nhiều năm nay tôi luôn giữ giá hoa nhập khẩu để phục vụ khách hàng của shop, dù dịp lễ hay tết cũng không tăng giá” – anh Văn nói.

Vắng khách, nhiều cửa hàng và shop hoa ở TP Hồ Chí Minh không huy động thêm nhân sự để bán hoa dịp lễ 14/2. Ảnh: Tiểu Thúy
Vắng khách, nhiều cửa hàng và shop hoa ở TP Hồ Chí Minh không huy động thêm nhân sự để bán hoa dịp lễ 14/2. Ảnh: Tiểu Thúy

Cũng theo anh Văn, thông thường giá hoa hồng sẽ tăng trong ngày 14/2, tuy nhiên tình hình năm nay rất khó đoán, phụ thuộc hoàn toàn sức mua cao hay thấp.

Ngoài hoa hồng, các mặt hàng khác như sô-cô-la, bánh kem, thú bông, gối…mặc dù đã giảm khá mạnh song sức mua cũng không cao như kỳ vọng do người dân vẫn còn ở quê hoặc đã đổ xô đi du lịch tết.

Hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador từ 42.000 – 54.000 đồng/bông, tùy màu, còn hoa hồng Trung Quốc 15.000 đồng/bông. Ảnh: Tiểu Thúy
Hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador từ 42.000 – 54.000 đồng/bông, tùy màu, còn hoa hồng Trung Quốc 15.000 đồng/bông. Ảnh: Tiểu Thúy

Theo ghi nhận, tại các siêu thị Lotte Mart, mặt hàng Choicel Sô-cô-la nâu/ trắng loại 37g có giá 14.700 đồng/thanh nay giảm còn 11.900 đồng/thanh (20%); sô-cô-la Kitkat 6 thanhx17g có giá 40.300 đồng/gói, giảm còn 29.900 đồng/gói (25%); sô-cô-la Hershey’s Kisses 36g các loại giá 27.400 đồng/ gói, giảm còn 24.500 đồng/gói (giảm 12,5%); gấu bông lớn 499.000 đồng/con; gối trái tim 129.000 đồng/cái…

Cùng thời điểm, tại các siêu thị Emart bán giá ưu đãi cho các sản phẩm quà tặng gồm bánh kem, hoa hồng. Cụ thể, bánh kem cherry giá chỉ 235.000 đồng/cái; hoa hồng loại 3 bông/ bó giá 35.000 đồng/ bó; chậu hoa hồng gai giá 159.000 đồng…