TP Hồ Chí Minh: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 14.000 người trong tổng số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

 1.351 mẫu xét nghiệm Covid-19 của người về TP Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng cho kết quả âm tính
Theo thông tin mới nhất từ hệ thống giám sát Covid-19 của TP Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, TP có 2 ca bệnh nhiễm mới là “bệnh nhân 449” và “bệnh nhân 450” được công bố ngày 29/7.
Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 470. Trong số đó, có 449 người có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 21 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.
Tính đến ngày 31/7, có 22.392 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1/7 đến TP đã thực hiện khai báo y tế và 14.094 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Hiện có 1.351 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.
“TP đủ năng lực xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, không bị quá tải”, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC), bác sĩ Nguyễn Trí Dũng khẳng định.
Cũng theo bác sĩ Dũng, TP có 13 cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm khẳng định Covid-19. Trong đó, 5 đơn vị do Sở Y tế quản lý, 2 đơn vị quân y, 2 đơn vị thú y, 4 đơn vị thuộc Bộ Y tế. Công suất từ 2.000 đến 3.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày.
Hiện TP đang tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về TP từ Đà Nẵng từ ngày 1/7 và tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Song song đó, công tác giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP cũng được thực hiện. HCDC tiếp tục khuyến cáo người rời Đà Nẵng từ 1/7 phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần