Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Hơn 19.000 người hết thời gian theo dõi cách ly Covid-19

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, đến sáng 12/4 số người hết theo dõi Covid-19 tại các khu cách ly tập trung TP là 11.239 người, hết theo dõi tại quận/huyện 1.682, hết theo dõi tại nhà 6.746 trường hợp.
 Lực lượng thanh niên xung phong hỗ trợ người dân trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh
Cùng với đó, tính đến 8h ngày 12/4, tại TP chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào ngoài 54 trường hợp từ đầu mùa dịch đến nay, trong đó có 40 ca đã xuất viện. Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đến ngày 11/4 đang được theo dõi là 6.406. Có 1 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong ngày 11/4 đã lấy mẫu và chờ kết quả.
Tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) hiện tại mạch, huyết áp ổn định, hỗ trợ thở máy, đang được tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.
Tại các khu cách ly tập trung của TP đến sáng nay chỉ còn 272 trường hợp, trong đó nhiều nhất là Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh còn 197 người. Tại quận/huyện còn theo dõi 39 trường hợp; tại nhà, nơi lưu trú đang còn theo dõi 563 người.
Như vậy, đến thời điểm này, tại TP Hồ Chí Minh số hết theo dõi ở các khu cách ly tập trung là 11.239 người, hết theo dõi tại quận, huyện là 1.682 người và hết theo dõi tại nhà là 6.746 người.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế lên tiếng vụ đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bộ Y tế lên tiếng vụ đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

24 Oct, 04:43 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/10, liên quan đến vụ đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, tỉnh Nghệ An) dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện (BV) Sản Nhi Nghệ An ngày 23/10 (4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh), TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế nhấn mạnh, hành vi bạo hành cán bộ y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong BV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ