TP Hồ Chí Minh: Hơn 600.000 học sinh háo hức trở lại trường học

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết), hơn 600 nghìn học sinh từ khối 7 đến 12 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm tại trường THCS Văn Thân (quận 6) các em học sinh đã xếp hàng ở cổng nghiêm túc thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào trường nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Đo thân nhiệt cho học sinh tại Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân. (Ảnh: Huy Chương)
Đo thân nhiệt cho học sinh tại Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân. (Ảnh: Huy Chương)

Em Phạm Nhật Huy, học sinh lớp 9 trường THCS Văn Thân hớn hở vì được gặp lại thầy cô, bạn bè: “Mặc dù vẫn còn không khí Tết nhưng em đã sẵn sàng cho kỳ học mới, với tinh thần học tập tốt, phòng, chống dịch an toàn”.

Cùng thời điểm, tại trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), đông đảo phụ huynh đưa con em đến trường từ sớm. Hầu hết các em tự giác đứng xếp hàng và lần lượt vào đo thân nhiệt tự động, rửa tay sát khuẩn rồi đi thẳng lên lớp học, hạn chế tiếp xúc và tránh tập trung đông người.

Đại diện trường THPT Phú Nhuận cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa tổ chức dạy học vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhà trường yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên đến trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giảng dạy, công tác phòng chống dịch, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú... từ trước khi học sinh trở lại trường học.

Đồng thời, nhà trường tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo công tác thông tin theo quy định.

Tương tự, tại THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) học sinh trở lại trường đông đủ. Theo quan sát, từ 6 giờ 30 phút sáng, tất cả học sinh đều mang khẩu trang, điểm danh, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. 

Khác thông lệ mọi năm, bên cạnh việc ổn định nền nếp học tập, các trường học có thêm mối quan tâm lớn, đó là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Chấn Nam)
Khác thông lệ mọi năm, bên cạnh việc ổn định nền nếp học tập, các trường học có thêm mối quan tâm lớn, đó là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Chấn Nam)

“Được đi học trực tiếp trong thời điểm hiện nay, tụi em đều ý thức được việc phải chăm sóc bản thân và phòng, chống dịch bệnh” – em Nguyễn Thị Mai Hoa, học sinh lớp 10, THPT Nguyễn Thượng Hiền chia sẻ.

Liên quan đến công tác giảng dạy tại TP sau Tết Nguyên đán, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đã giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường THCS, THPT tự quyết định phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, phương án tổ chức bán trú, nội trú... với điều kiện đạt đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Được biết, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở TP trở lại trường từ ngày 7/2. Riêng trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 học trực tiếp từ ngày 7/2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc và học sinh, lộ trình như sau:

Từ 7/2, cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh đi học trực tiếp; Từ 10- 13/2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tập huấn công tác chống dịch Covid-19; Từ 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và tiểu học đến trường, trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình...