TP Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống - Tech4life 2023 là chủ đề của Tháng 10 (Tháng tiêu dùng số) nằm trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Sáng 4/10, tại Tân Sơn Nhất – Pavillon (số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) khai mạc hội nghị và triển lãm với chủ đề Công nghệ nâng tầm cuộc sống - Tech4life 2023. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng lãnh đạo Sở TT&TT và VINASA cắt băng khai mạc triển lãm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng lãnh đạo Sở TT&TT và VINASA cắt băng khai mạc triển lãm.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức; lãnh đạo một số tỉnh, thành; lãnh đạo Sở TT&TT và VINASA.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng nhận định, công tác chuyển đổi số của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua ngày càng tăng tốc, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên 3 trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số và Xã hội số.

Trong đó, chính quyền số được lãnh đạo TP rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, bởi lẽ chính quyền chuyển đổi số thành công, thì nền hành chính sẽ hiệu quả hơn và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn.

Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng phát biểu khai mạc hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống.
Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng phát biểu khai mạc hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống.

“Vừa qua, TP đón nhận 2 tin vui. Thứ nhất, TP xếp thứ 2/63 tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia; thứ hai, UBND TP được tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tặng giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục chính quyền số xuất sắc. Với sự quan tâm đó, UBND TP chỉ đạo tổ chức hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia không phải chỉ là 1 hoạt động riêng lẻ, mà là một chuỗi các hoạt động từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 trên toàn TP, với chủ đề: Khai phá dữ liệu, thành công chuyển đổi số. Hội nghị hôm nay là hoạt động lớn thứ 2 trong chuỗi các hoạt động của tháng chuyển đổi số của TP”, ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, với chủ đề Công nghệ nâng tầm cuộc sống là một trong những giải pháp thúc đẩy xã hội số phát triển, giới thiệu các công nghệ mới đến với đông đảo người dân, từ đó dần hình thành nhận thức và tư duy của công dân số; đồng thời tạo cầu nối gắn kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp – Chuyên gia, trường học.

Nhân viên gian hàng của VNPT đang đăng ký chữ ký điện tử miễn phí 1 năm cho người tham quan triển lãm.
Nhân viên gian hàng của VNPT đang đăng ký chữ ký điện tử miễn phí 1 năm cho người tham quan triển lãm.

Hội nghị năm nay có quy mô lớn hơn, nội dung đa dạng hơn, số doanh nghiệp tham gia nhiều gấp 3 lần, số gian hàng nhiều gấp 4 lần và số hội thảo tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Nội dung của hội nghị, hội thảo được mở rộng hơn và hướng đến phục vụ người dân nhiều hơn, gồm 6 chuyên đề: Quản trị doanh nghiệp thông minh; Nhà thông minh - Di chuyển thông minh; Công nghệ và tương lai công việc; Công  nghệ giáo dục số & giải trí số; Logistic; Công nghệ chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi khai mạc hội nghị và triển lãm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định, công nghệ ngày càng trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày, tác động tích cực đến mọi khía cạnh của cuộc sống người dân TP. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ, ứng dụng và sáng tạo trong lĩnh vực này rất quan trọng. TP có trách nhiệm thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ một cách thông minh, chuyển đổi số và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại khai mạc hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại khai mạc hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống.

Hội nghị và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống sẽ là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Tháng tiêu dùng của TP. Hội nghị là diễn đàn để các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.  Triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Tháng tiêu dùng số của TP cũng là một dịp để thúc đẩy ý thức về việc sử dụng thông minh và bảo vệ an toàn trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng mong muốn qua chuỗi hội thảo và triển lãm Công nghệ nâng tầm cuộc sống, không chỉ chia sẻ và tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm mới, mà còn là dịp để tìm hiểu về những cơ hội và thách thức mà công nghệ đang mang lại. Sự kiện sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan để phát triển và khai thác các dự án công nghệ mang tính đột phá, tạo giá trị lớn hơn cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng lãnh đạo Sở TT&TT và VINASA tham quan 1 gian hàng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng lãnh đạo Sở TT&TT và VINASA tham quan 1 gian hàng.

“Tôi đề nghị, cần tập trung vào các giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện chất lượng dịch vụ như: Y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên, và phát triển bền vững. Tạo cơ hội, khuyến khích và hỗ trợ thế hệ trẻ tham gia vào lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp. Tôi đề nghị Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số TP. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để nâng tầm cuộc sống của người dân TP; các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia hội nghị và triển lãm tích cực phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy chuyển đổi số TP”, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu.

Ban Tổ chức hội nghị và triển lãm cho biết, sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10, với 6 chuyên đề nêu trên. Tại hội nghị còn có triển lãm công nghệ của hàng chục đơn vị, như: Gian hàng của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký cấp chữ ký số VNPT Smartca cho người dân miễn phí 1 năm; gian hàng camera thông minh của VNG Digital; gian hàng bản đồ số của Công ty CP Ứng dụng bản đồ Việt…

Tiếp đó, vào ngày 17 và 18/10, cũng tại số 202 Hoàng Văn Thụ sẽ diễn ra hội nghị và triển lãm công nghệ với hơn 40 gian hàng của Việt Nam và quốc tế.