TP Hồ Chí Minh khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” diễn ra trong 6 ngày, với hàng trăm loại trái cây đặc sản của các tỉnh, thành.

Ngày 17/6, UBND quận 8 tổ chức khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” lần 2 năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức; Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương; Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Nguyễn Minh Nhựt; lãnh đạo Hội LHPN TP và lãnh đạo quận 8.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức (ngồi thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo sở ngành tại lễ khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức (ngồi thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo sở ngành tại lễ khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2023.

Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2023 được tổ chức trên tuyến đường Bến Bình Đông, phường 13, quận 8; lần thứ nhất tổ chức vào năm 2022 đã thu hút được 3,1 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành cắt băng khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” .
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành cắt băng khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” .
Chị Mai Thị Thu Huyền, nhà ở phường 15, quận 8 cho biết, tiểu cảnh những chiếc ghe chở đầy trái cây rất đẹp.
Chị Mai Thị Thu Huyền, nhà ở phường 15, quận 8 cho biết, tiểu cảnh những chiếc ghe chở đầy trái cây rất đẹp.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nhà ở tận phường 2, quận 8 cũng đến tham dự sự kiện tuần lễ trái cây.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nhà ở tận phường 2, quận 8 cũng đến tham dự sự kiện tuần lễ trái cây.

Việc tổ chức tuần lễ trái cây nhằm quảng bá các loại trái cây ngon, bánh dân gian, sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời nhằm kết nối cung cầu kinh doanh nông sản giữa nhà vườn và người tiêu dùng.

Cán bộ, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, tại sự kiện tuần lễ trái cây.
Cán bộ, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, tại sự kiện tuần lễ trái cây.
Mỹ nữ làm dáng bên 1 gian hàng sầu riêng.
Mỹ nữ làm dáng bên 1 gian hàng sầu riêng.
Có nhiều tiểu cảnh đẹp mắt nên người mẹ trẻ bế con nhỏ đi chụp ảnh.
Có nhiều tiểu cảnh đẹp mắt nên người mẹ trẻ bế con nhỏ đi chụp ảnh.

Theo ban tổ chức, năm nay có hơn 200 gian hàng, với nhiều loại trái cây, như: Sầu riêng, măng cụt, mít, dừa thơm, bưởi da xanh, nhãn xuồng, mãng cầu, chôm chôm, dưa hấu, xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu (các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ); hạt é, sâm, rong biển, nho (Ninh Thuận), mật ong rừng, thanh long (Bình Thuận), vải thiều (Bắc Giang).

Sầu riêng tại tuần lễ trái cây rẻ hơn ngày thường, nên Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt ghé mua.
Sầu riêng tại tuần lễ trái cây rẻ hơn ngày thường, nên Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt ghé mua.
Khách tham quan mua trái cây tại gian hàng đến từ huyện Bến Lức (Long An).
Khách tham quan mua trái cây tại gian hàng đến từ huyện Bến Lức (Long An).
Sau khi dự khai mạc, đại biểu ghé mua mít.
Sau khi dự khai mạc, đại biểu ghé mua mít.

Trong hàng trăm gian hàng, phía quận 8 cũng tổ chức nhiều gian hàng gói và nấu bánh ú lá tre, bánh ú bá trạng (từ 70.000 – 80.000 đồng/cái).

Gian hàng mật ong rừng và sâm đến từ tỉnh Bình Thuận.
Gian hàng mật ong rừng và sâm đến từ tỉnh Bình Thuận.
Gian hàng đủ loại trái cây đến từ tỉnh Bến Tre.
Gian hàng đủ loại trái cây đến từ tỉnh Bến Tre.
Gian hàng cam sành đến từ tỉnh Vĩnh Long.
Gian hàng cam sành đến từ tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh hàng trăm gian hàng trái cây, còn có một số gian trò chơi dân gian, như: nặn tò he, làm chong chóng, xếp lá dừa nghệ thuật, nặn đất sét, vẽ nón lá…

Đặc sản OCOP dừa thơm.
Đặc sản OCOP dừa thơm.
Khoai lang và dưa trồng kiểu công nghệ cao. 
Khoai lang và dưa trồng kiểu công nghệ cao. 
Me rốt cũng không thể thiếu tại tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền".
Me rốt cũng không thể thiếu tại tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền".

Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” khai mạc từ ngày 17 đến ngày 22/6 kết thúc.