TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương lên kế hoạch sửa chữa trường học trước khi học sinh quay trở lại

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch, nhiều trường ở TP Hồ Chí Minh bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh kiến nghị gấp rút kế hoạch tu bổ trước khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Ngày 4/11, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho biết, sau quá trình khảo sát thực tế nhận thấy các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung bị xuống cấp, hư hại nhiều nhất. Trong đó, đa phần là nhà vệ sinh xuống cấp, máy móc, thiết bị giảng dạy, thiết bị, thiết chế lớp học như đèn, quạt, rèm cửa... hư hỏng.
Ngoài ra, do chuyển đổi công năng phục vụ như gắn thiết bị, ống thở, bình oxy, hàng rào ngăn cách... nên ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa.
 Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh 
“Đến thời điểm này, trong tổng số 753 trường học được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch trên toàn TP Hồ Chí Minh đã có hơn 500 cơ sở được bàn giao cho ngành giáo dục. Trong đó, nhiều quận, huyện đã trao trả lại toàn bộ. Sau bàn giao, các địa phương đang tích cực vệ sinh, khử khuẩn, rà soát cơ sở vật chất...”, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh, để mở cửa trường học trở lại, các trường THCS, THPT sẽ được ưu tiên sửa chữa trước. Nếu tiếp tục trưng dụng phòng chống dịch, các địa phương có thể sử dụng trường mầm non, hạn chế trường THCS, THPT để các đơn vị có thời gian khử khuẩn, sắp xếp đón học sinh quay lại trường học.
Từ đó, Sở GD&ĐT sẽ kiến nghị UBND TP xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, điện, nước, mua sắm khắc phục cho các cơ sở giáo dục sau khi được trưng dụng.
Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng đề nghị các phòng phòng giáo, cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại các nội dung, đề xuất cải tạo cơ sở vật chất và thống kê tình hình chi phí sử dụng điện, nước trong suốt thời gian được trưng dụng.
Trước đó, ngày 6/10, Sở GD&ĐT đã yêu cầu tất cả các trường học từ mầm non cho đến THPT báo cáo thực trạng và kế hoạch khắc phục cơ sở vật chất sau khi được trưng dụng trường học vào mục đích phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học trong thời gian tới.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, TP Hồ Chí Minh đã trưng dụng gần 1.500 cơ sở giáo dục làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu thu dung, điểm tiêm vaccine… Trước kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường trong thời gian tới, ngành giáo dục TP đang gấp rút nhận bàn giao lại các cơ sở giáo dục đã được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống Covid-19 để sửa chữa, tu bổ chuẩn bị đón học sinh.
Hiện Sở GD&ĐT đã có dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó đề xuất học sinh đi học trở lại từ ngày 10/12 tới.