Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn vẫn “cháy hàng”

Kinhtedothi - Để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh tìm mua khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn, nhưng không thể mua được dù đã ghé tới nhiều cửa hàng thuốc.
Người dân tới cửa hàng thuốc ở bệnh viện cũng không có khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn.
Anh Hà Tuấn ngụ tại quận Gò Vấp cho biết, công việc thường hay di chuyển và tiếp xúc nhiều người, nên trong 2 ngày qua trên đường đi làm anh đã ghé nhiều cửa hàng bán thuốc tây từ quận 1, quận 3, quận Tân Bình, quận Gò Vấp… để mua khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn, nhưng đều nhận được cái lắc đầu của nhân viên bán hàng.
Còn chị Tuyết Mai (ngụ quận Tân Bình) cả buổi chiều 5/2 mới tìm mua được 1 bịch khẩu trang 20 chiếc tại một của hàng nhỏ trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1. Hiện tại, nhiều cửa hàng có niêm yết giá 1.500 đồng/1 cái khẩu trang, 1 hộp 45.000 đồng, nhưng bên cạnh đó là có dòng chữ thông báo “Tạm hết khẩu trang, nước rửa tay”.
Rất nhiều của hàng thuốc tây treo biển hết hàng khẩu trang và nước rửa tay.
Tương tự, chị Thảo (quận 3) cũng chạy đôn chạy đáo mua 100 - 150 hộp khẩu trang, nước sát khuẩn y tế... cho cán bộ công nhân viên trong công ty, nhưng liên hệ các nhà thuốc, công ty phân phối thiết bị y tế, siêu thị… đều không thể đặt được hàng.
Chủ cửa hàng thiết bị dụng cụ y tế chuyên phân phối khẩu trang, nước sát khuẩn cho các spa lắc đầu cho hay, khẩu trang loại 3M với mã 9001v đã không còn hàng. Đây là loại khẩu trang khá hút khách trong đợt dịch nCoV. Đơn vị còn vài chục chiếc khẩu trang 3M nhưng cũng đã ưu tiên bán cho những bạn hàng lâu năm. Đáng nói, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện hàng nhái 3M có cả giấy bảo hành chính hãng do mặt hàng này có giá cao.
Trao đổi với phóng viên, một chủ của hàng bán thuốc tây và thiết bị y tế (quận Tân Bình) cho hay: Do nhu cầu người dân mua khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn trong những ngày qua rất lớn không đủ cung cấp ra thị trường sau khi thông tin dịch cúm nCoV có dấu hiệu bùng phát.
Hệ thống nhà thuốc Pharmacity thông báo mỗi người mua tối đa 1 hộp khẩu trang nhưng cũng ''cháy hàng''.
"Hiện tại cửa hàng chúng tôi đã “cháy hàng” trong suốt 2 ngày, liên tục gọi điện cho nhà cung cấp nhưng vẫn chưa có hàng. Mấy ngày qua chỉ trả lời hết khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn cũng đủ mệt", Chủ của hàng thuốc tây ngán ngẩm trả lời thêm.
Ghé thêm chuỗi cửa hàng thuốc tây Pharmacity, phóng viên cũng nhận được câu trả lời là hết khẩu trang y tế và nước rửa tay. Lý do chưa có 2 mặt hàng nói trên, các nhân viên bán hàng cùng đưa ra là hàng chưa kịp nhập về.
Trước đó, Công ty Pharmacity thông tin rằng, từ ngày 4/2 đến hết 8/2 đơn vị đã chuẩn bị các sản phẩm bổ trợ cho việc kiểm tra và phòng chống nCoV như nhiệt kế, gel rửa tay, Vitamin C với số lượng lớn và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng "cháy hàng" ở các mặt hàng này trong thời gian tiếp theo. Cụ thể, công ty cung ứng cho các nhà thuốc 10.000 sản phẩm nhiệt kế; 230.000 chai gel rửa tay và 20.000 sản phẩm Vitamin C.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ