Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc chống Mỹ

Kinhtedothi - Ngày 19/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm “Ngày toàn quốc chống Mỹ” (19/3/1950-19/3/2025) tại Trường THPT Ten Lơ Man (trước đây là Trường Tôn Thọ Tường), quận 1.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Quận ủy quận 1; đại diện các sở, ngành và giáo viên cùng học sinh Trường THPT Ten Lơ Man.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo sở, ngành thắp hương tại Bia tưởng niệm phong trào học sinh, sinh viên miền Nam đặt trong Trường THPT Ten Lơ Man.  

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chia sẻ: cách đây đúng 75 năm, vào ngày 19/3/1950, tại ngôi trường này, cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc bài diễn văn thể hiện ý chí kiên cường của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc.

Ngay sau đó, cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên, trí thức và Nhân dân miền Nam thắng lợi, buộc Mỹ phải hủy bỏ cuộc thao diễn thủy quân, hai tàu chiến thuộc Hạm đội 7 của Mỹ phải rút lui trong đêm.

“Chính vì ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, ngày 19/3 trở về sau được gọi là Ngày toàn quốc chống Mỹ - là biểu tượng cho tinh thần quật khởi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta càng biết ơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Sự kiện 19/3/1950 không chỉ là niềm tự hào của riêng Trường THPT Ten Lơ Man, mà còn là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và ý chí đấu tranh không mệt mỏi của thế hệ trí thức, thanh niên Việt Nam”- Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo sở, ngành và ông Nguyễn Hữu Châu (áo vest đen) cắt băng khánh thành nhà trưng bày kỷ vật “Ngày toàn quốc chống Mỹ”  

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Châu (con trai trưởng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ) phát biểu, sự kiện lịch sử Ngày toàn quốc chống Mỹ gắn liền mật thiết với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp của các bậc tiền bối, các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ; đặc biệt, giáo dục truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của cha anh khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ngành đã cắt băng khánh thành nhà trưng bày kỷ vật “Ngày toàn quốc kháng chiến” và phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong nhà trưng bày cũng dành riêng một không gian để trưng bày hình ảnh, kỷ vật có giá trị về cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ do gia đình ông Nguyễn Hữu Châu cung cấp.

 

Ngày 19/3/1950, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đọc bài diễn văn lên án mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết của trí thức, học sinh, sinh viên và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau đó, hàng chục vạn người đã rầm rộ xuống đường đấu tranh quyết liệt trước việc 2 tàu chiến thuộc Hạm đội 7 của Mỹ can thiệp, tiếp tay cho thực dân Pháp đang xâm lược nước ta.

Cùng thời điểm đó tại Hà Nội, hàng vạn đồng bào đã xuống đường lên án sự can thiệp của Mỹ. Trước sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đã buộc 2 tàu chiến Mỹ rời khỏi cảng Sài Gòn. Từ đó, ngày 19/3/1950 trở thành Ngày toàn quốc chống Mỹ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bác Hồ với báo chí

Bác Hồ với báo chí

17 Jun, 07:05 PM

Kinhtedothi - Bác Hồ không bao giờ nhận mình là nhà thơ, nhà báo, nhà văn, chỉ nhận là người “có duyên nợ với báo chí”; là "cây bút tiểu phẩm”, “nhà chính luận”, "nhà tuyên truyền”, đúng nhất là “nhà cách mạng chuyên nghiệp”, nhưng di sản của Người về báo chí hết sức đồ sộ. Chúng ta gọi Bác Hồ là nhà báo vĩ đại vì trong thời gian 50 năm làm báo, Người để lại khoảng 2.000 bài báo với một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về báo chí cách mạng Việt Nam và đào tạo được một đội ngũ những người cầm bút - chiến sĩ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “phò thiện trừ ác”.

Dấu ấn báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên

Dấu ấn báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên

17 Jun, 06:43 PM

Kinhtedothi - Trong chặng đường 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Đảng khu vực miền Trung- Tây Nguyên không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, thúc đẩy phát triển vùng bền vững.

Sau hợp nhất TP Cần Thơ sẽ có 15 sở, ngành

Sau hợp nhất TP Cần Thơ sẽ có 15 sở, ngành

17 Jun, 06:39 PM

Kinhtedothi - Ngày 17/6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND 2 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ