TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung nguy cơ tội phạm rất cao

Nguyễn Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/5, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với Công an TP về phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại  buổi làm việc

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nghe báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm thời gian qua và phương hướng hoạt động từ nay đến năm 2020 của Công an TP. TP Hồ Chí Minh có hơn 9 triệu dân và khoảng 3 triệu người nhập cư, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đóng góp hơn 30% ngân sách cả nước. Tỷ lệ án xét xử của TP so với dân số cao hơn bình quân cả nước là 40%.

TP cũng là nơi tập trung nguy cơ tội phạm rất cao. Vì thế, vai trò của Công an TP trong đấu tranh, phòng chống tội phạm rất quan trọng. Tội phạm tập trung chủ yếu là thanh thiếu niên nhập cư thất nghiệp, công nhân nhập cư do mâu thuẫn bột phát và không rõ ràng…

Về tình hình 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn rất phức tạp, có sự hình thành liên kết nhanh giữa các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy trên địa bàn và các tỉnh, thành phố móc nối cấu kết hoạt động liên vùng, thậm chí sang cả Campuchia. Các vụ án xảy ra nhiều tại các địa bàn như: Quận 1, 9, 12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và Bình Tân…

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, công an TP đã thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến các sự kiện lớn như: Đại hội Đảng, bầu cử, sự cố môi trường Formosa... Tuy nhiên, Công an TP cũng cần trang bị đủ cả về tinh thần, bản lĩnh, kỹ năng và phương tiện để đối phó với tội phạm trong tình hình mới.

Đối với đấu tranh chống tội phạm ma túy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM sớm hoàn chỉnh báo cáo về tình trạng ma túy nói chung (đặc biệt là ma túy tổng hợp)...