TP Hồ Chí Minh: Người dân xuống đường đón năm mới Canh Tý 2020

Thiện An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay từ tối 24/1, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ xuống đường để hòa mình vào không khí náo nhiệt của đêm Giao thừa, chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ mừng năm mới Canh Tý 2020.

 Khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt người

Theo đó, tại TP Hồ Chí Minh có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhome Center Park (quận Bình Thạnh).

5 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè (huyện Nhà Bè).

 Nhân dịp này, nhiều cặp vợ chồng cũng đưa theo cả con nhỏ để đi xem.
 Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh được trang hoàng lộng lẫy chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Người dân ngồi kín bên bờ sông Sài Gòn chờ chiêm ngưỡng pháo hoa.
 Các bạn trẻ chiếm lĩnh vị trí đẹp khu vực hầm sông Sài Gòn để đón giờ phút thiêng liêng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần