TP Hồ Chí Minh: Nhiều bệnh viện ngừng mổ mắt

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phải tổ chức họp khẩn với các bệnh viện trên địa bàn, sau khi Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh thông báo đã dùng hết số thủy tinh thể đấu thầu mua sắm cho cả năm 2023.

Cuộc họp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động phẫu thuật mắt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chủ trì là bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, đại diện Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh báo cáo, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật cho 38.834 bệnh nhân, trong đó hơn 28.000 ca là bệnh nhân ở các tỉnh, thành khác. Nhiều bệnh nhân ở xa phải đến TP mổ bởi bệnh viện địa phương đã hết thủy tinh thể.

Cụ thể, mỗi ngày bệnh viện thực hiện từ 350 - 400 ca mổ phaco điều trị đục thủy tinh thể. Cao điểm có đến 500 bệnh nhân khám và đăng ký phẫu thuật trong 1 ngày gây quá tải. Khó khăn hơn nữa, khi từ cuối tháng 6, bệnh viện đã sử dụng hết số lượng thủy tinh thể trong gói thầu của cả năm 2023, phải ngưng mổ 1 tháng để mua sắm vật tư cần thiết. Ngay khi vừa có thủy tinh thể, bệnh viện đã lập tức giải quyết cho khoảng 4.000 bệnh nhân đã hẹn trước đó. Đến nay số bệnh nhân còn lại khoảng 10 ca, nhưng phải xếp lịch chờ đến ngày 15/8. 

Ngoài ra, từ sau ngày 15/8, bệnh nhân mổ phaco nếu phải chờ cũng chỉ chờ gối đầu 1 ngày (nhập viện làm thủ tục và phẫu thuật vào hôm sau).

Dự kiến, tình trạng quá tải tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh sẽ được khắc phục sau ngày 15/8. Ảnh minh hoạ
Dự kiến, tình trạng quá tải tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh sẽ được khắc phục sau ngày 15/8. Ảnh minh hoạ

Trước bối cảnh trên, Bệnh viện Mắt dự kiến sẽ triển khai mổ thêm vào thứ 7 hàng tuần và đang chờ thủ tục với cơ quan bảo hiểm. Hiện nay, kho của Bệnh viện Mắt còn 30.000 thủy tinh thể nhân tạo và sẽ cố gắng thực hiện cho bệnh nhân trong thời gian chờ đấu thầu rộng rãi.

Ngày 17/7, bệnh viện đã đăng thông tin chào giá, khoảng đầu tháng 8 sẽ gửi báo giá cho các nhà thầu.

Về nguyên nhân dẫn đến Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh bị quá tải bệnh nhân là do sau dịch Covid-19, một số bệnh viện có khả năng phẫu thuật thay thủy tinh thể như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nguyễn Trãi… đã ngưng phẫu thuật. Ngoài ra, năm 2019-2020, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện huyện Nhà Bè… cũng đã ngưng mổ phaco sau khi hết hợp đồng với Bệnh viện Mắt.

Đồng thời, ngoài vấn đề ở TP, nhiều bệnh viện tại khu vực phía Bắc cũng có tình trạng ngưng hoạt động phẫu thuật mắt, do thiếu vật tư y tế, khiến bệnh nhân di chuyển vào Nam để mổ.

Sau khi nghe các báo cáo, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, việc phẫu thuật thay thủy tinh thể không thể dồn hết về Bệnh viện Mắt. Vấn đề đang xảy ra gần giống như việc đặt máy xét nghiệm. Khi trúng thầu loại kính nào thì công ty đó sẽ đặt máy để bệnh viện thực hiện.

“Với hoạt động của Bệnh viện huyện Củ Chi, việc chuyển bệnh nhân từ nơi này lên tuyến trên ở trung tâm mổ mắt là điều khó khăn. Ban giám đốc bệnh viện nên trao đổi và làm việc với Bệnh viện Mắt, để có sự hợp tác mổ mắt tại chỗ” - Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế cũng cho rằng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhân dân 115 trước đây đã triển khai hoạt động mổ mắt rất hiệu quả, việc bị đình trệ phẫu thuật trong thời gian qua là không hợp lý. Do đó, các bệnh viện cần có kế hoạch định hướng triển khai lại.