TP Hồ Chí Minh: Nhiều người bị phạt trong ngày đầu "siết chặt" giãn cách xã hội

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 23/8, TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp kiểm soát giãn cách xã hội, các chốt kiểm soát trên địa bàn tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Từ tờ mờ sáng 23/8, tại hầu hết các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP, tổ công tác đã lập chốt nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
Vì là ngày đầu tiên thực hiện, theo ghi nhận, còn nhiều trường hợp người dân chưa kịp bổ sung giấy tờ hợp lệ để qua chốt. Trong đó, có một số trường hợp vi phạm bị xử phạt.
Cụ thể, tại chốt kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), trong sáng 23/8, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng 4 trường hợp ra đường không thật sự cần thiết.
 Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát của UBND phường Cát Lái (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) trong sáng nay 23/8. Ảnh: Phạm Hùng 
“Đã có thông báo từ trước đó, nên không thể lấy lí do bất ngờ, hoặc chưa bổ sung kịp giấy tờ. Tất cả đều phải xử phạt theo đúng quy định, để đảm bảo giãn cách, đảm bảo tuân thủ phòng dịch” - một cán bộ tại chốt cho hay.
Tương tự, trong sáng 23/8, công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cũng triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình, yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, trực chốt thực hiện nghiêm kế hoạch đã được quán triệt, có phát ngôn chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân.
Theo đó, tại đây, với lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết, một nam bảo vệ bị cảnh sát lập biên bản xử phạt với mức phạt 2 triệu đồng.
Liên quan đến công tác chống dịch trên địa bàn TP, sáng cùng ngày 23/8, gần 1.100 Quân y của Học viện Quân y đã làm lễ xuất quân, chính thức vào TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà.
Cụ thể, đoàn thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, sẽ tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu, các bệnh thông thường; đồng thời, quản lý chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác.
Theo Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện, toàn bộ lực lượng đã được tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm âm tính với Covid-19, được tập huấn kiến thức chuyên môn công tác phòng, chống dịch.
Hai ngày trước, Học viện Quân y đã điều động 295 cán bộ, học viên vào hỗ trợ TP phòng chống dịch. Đến nay, tổng quân số Học viện đã tăng cường là gần 1.391 người, trong đó có một Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 4 tiến sĩ, 25 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 79 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 38 thạc sĩ, 25 bác sĩ, 68 bác sĩ nội trú và 140 học viên sau đại học của các chuyên ngành, 72 điều dưỡng, 939 học viên quân y từ năm thứ ba đến thứ sáu.
TP áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9/7. Từ 24/7, TP Hồ Chí Minh siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách, thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động.
Theo đó, trong khoảng 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, người dân TP Hồ Chí Minh được yêu cầu hạn chế ra đường. Ngày 1/8, UBND TP ra công văn quyết định kéo dài Chỉ thị 16 cùng các biện pháp siết chặt thêm 2 tuần từ 0 giờ ngày 2/8. Ngày 15/8, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đến 15/9.
TP Hồ Chí Minh: Hơn 42.000 F0 điều trị tại nhà, 16 ổ dịch đang diễn tiến
Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến 6 giờ sáng 23/8, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 42.624 người, trong đó có 21.178 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 21.446 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. 
Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 14.858 người.
TP có tổng cộng 178.557 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 178.128 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 429 trường hợp nhập cảnh.
Hiện TP đang điều trị cho 35.425 bệnh nhân, trong đó có 2.096 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.519 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO. 
Trong ngày 23/8 có 1.742 bệnh nhân xuất viện, 321 trường hợp tử vong. Tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1/1/2021 đến nay là 89.547 bệnh nhân.  
Trong ngày tiếp tục không ghi nhận ổ dịch mới cần theo dõi, hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến.
TP triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Người dân sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần