TP Hồ Chí Minh: Nhiều người thờ ơ việc đeo khẩu trang phòng Covid-19 nơi công cộng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã quán triệt việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, những ngày qua, rất nhiều người dân trên địa bàn TP vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ghi nhận, trong ngày 5/12, tại nhiều chợ dân sinh, quán nhậu… thậm chí ngay tại điểm phong tỏa trên địa bàn quận 6, nhiều người dân không nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Một chợ dân sinh đông đúc người mua sắm vào ngày cuối tuần.
Tại nhiều hàng quán, người ăn kẻ bán không đeo khẩu trang phòng dịch.
Bà Nguyễn Thị Lan Trinh (thương lái tại chợ Bình Tiên, quận 6, TP Hồ Chí Minh) - người không đeo khẩu trang cho biết, thông thường buổi sáng phải dậy rất sớm để ghé chợ đầu mối lấy hàng, hôm nay dậy muộn quá nên quên mang theo khẩu trang.
 Kinh doanh một shop giày trong chợ với hàng trăm lượt khách ra vào mỗi ngày, nhưng bà chủ này vẫn không đeo khẩu trang.
 Các tiểu thương hoặc là không đeo khẩu trang, hoặc là có đeo nhưng theo kiểu cho có lệ.
Trong khuôn viên chợ Cóc (710 Hậu Giang, quận 6, TP Hồ Chí Minh), tấp nập người mua kẻ bán. Tuy nhiên, trong khi khách hàng đều mang khẩu trang thì rất nhiều thương lái hoặc không mang, hoặc mang khẩu trang không đúng cách.
Lâu lâu lại có bảo vệ chợ đến nhắc nhở các tiểu thương đeo khẩu trang để giữ an toàn sức khỏe nơi đông người. Song, nhiều người vẫn thờ ơ không thực hiện, thản nhiên cười nói, không hề đeo khẩu trang.
 Từ chủ hàng bán cá....
 ...cho đến chủ hàng thịt gần như không quan tâm đến việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Tương tự, tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Chí (quận 6, TP Hồ Chí Minh), nhiều người ngồi thành từng nhóm từ 5 - 7 người nhưng đều không đeo khẩu trang. Khi được hỏi, một người cho biết, chỉ đeo khi ở ngoài đường, còn khi vào trong quán không cần đeo nữa vì "đây không phải nơi công cộng".
Trong khi đó, một người khác lại cố giải thích khi cho rằng, TP Hồ Chí Minh đã hết dịch, không còn ca nhiễm mới nên không cần phải đeo khẩu trang nữa.
Rất nhiều quán nhậu đêm trên đường Phạm Văn Chí (quận 6) không tuân thủ quy định về phòng dịch.
Đáng chú ý, ngay hẻm 106 Bình Tiên (quận 6, TP Hồ Chí Minh), nơi có nhà của BN1347 đang được lực lượng chức năng phòng tỏa, thì các hộ sinh sống và kinh doanh quanh khu vực vẫn không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Cách địa điểm phong tỏa này vài trăm mét, trên đường Phạm Văn Chí, rất nhiều quán nhậu tự phát đông đúc khách hàng ngồi nhậu, chủ quán, lơ là phòng dịch Covid-19, đặc biệt là không tuân thủ đeo khẩu trang.
 Tại hẻm 106 Bình Tiên, cán bộ trực điểm phong tỏa chỉn chu với khẩu trang, nước rửa tay phòng dịch...
 ...thì cách đó một căn nhà, một nhóm người ngồi phía trước nhà ăn uống, trò chuyện mà không hề đeo khẩu trang (chỉ duy nhất người phụ nữ lớn tuổi là có đeo).

Ghi nhận tại nhiều con hẻm khác trên địa bàn quận 6 cũng không khá hơn, có nhiều người chủ quan với dịch Covid-19.
Một tuần qua, khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP có chiều hướng phức tạp, nhiều địa phương đã siết chặt việc đeo khẩu trang. Theo đó, Nghị định 117/NĐ-CP (thay thế Nghị định 176) có hiệu lực từ 28/9 xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế tăng mức phạt không đeo khẩu trang gấp 10 lần so với quy định cũ, tức phạt 1- 3 triệu đồng thay vì 100.000 - 300.000 đồng.
Trước đó, sau 120 ngày TP Hồ Chí Minh không có lây nhiễm ngoài cộng đồng, ngày 30/11 "bệnh nhân 1347" (giáo viên tiếng Anh) lây nhiễm từ "bệnh nhân 1342" - nam tiếp viên Vietnam Airlines. "Bệnh nhân 1347" sau đó lây cho nữ sinh ở lớp tiếng Anh và cháu của mình.
Hơn 2.900 người các diện tiếp xúc 4 bệnh nhân trên phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Hàng chục trường học phải cho sinh viên, học sinh nghỉ học. Nhiều chung cư, hộ gia đình bị phong tỏa, khử khuẩn chống dịch.
9 người bị phạt 18 triệu đồng vì không đeo khẩu trang
Cũng trong ngày 5/12, lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, xử phạt 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định mới, với tổng số tiền 18 triệu đồng.
Trước đó, 4 người nhậu trên vỉa hè Công viên 23/9 vào chiều 4/12 không đeo khẩu trang. Sau khi nhắc nhở nhưng nhóm người không chấp hành, lực lượng chức năng lập biên bản 3 trong 4 người. Cách đó 300 m, 2 nhân viên giữ xe không đeo khẩu trang cũng bị xử phạt. 2 người này cho rằng mình không tiếp xúc với ai và từ chối đóng tiền phạt.
Tại trường THPT Ernst Thalmman, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, 1 phụ huynh đứng trước cổng đón con không mang khẩu trang bị xử phạt. Người này tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ tuy thân, được đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão để làm việc.
Ngoài 6 người nói trên, 3 ngày qua lực lượng chức năng của phường Phạm Ngũ Lão đã xử phạt 3 người, mỗi người 2 triệu đồng, do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Phường cũng lập nhiều tổ nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi đông người. Những trường hợp chống đối hay không chấp hành đóng phạt sẽ bị xử lý theo quy định.