TP Hồ Chí Minh: Nhiều quận, huyện hoàn thành sớm tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến hôm nay 3/11, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi, sớm hơn 1-2 ngày so với chiến dịch chung của toàn TP.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Dương Trí Dũng đánh giá, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi trên toàn TP được các quận, huyện triển khai khá nhịp nhàng, khoa học và an toàn. Trong ngày mai (4/11), các quận huyện còn lại sẽ cơ bản hoàn tất việc tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho trẻ. 
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC).
"Số học sinh lớp 6 trên địa bàn TP chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 trong đợt này là khoảng 100.000 em. Các em sẽ được bố trí tiêm mũi 1 ngay khi đủ tuổi vào đợt TP triển khai tiêm mũi 2, bởi đây là quyền lợi của các em. Tuy nhiên, chỉ triển khai tiêm cho các em khi có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết. 
Cụ thể, tính đến ngày 3/11, huyện Hóc Môn cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm sau 5 ngày triển khai. “Huyện đã sắp xếp 24 điểm tiêm, hoàn thành tiêm cho gần 35.000 học sinh đủ tuổi tiêm. Trong ngày 3/11, huyện triển khai tiêm vét cho trẻ tại 1 điểm tiêm cộng đồng và 1 điểm tiêm bệnh viện huyện. Tỷ lệ học sinh đủ tuổi chưa tiêm trên địa bàn huyện là 11,38%, thuộc nhóm học sinh F0, học sinh đang ở quê và học sinh có phụ huynh không đồng ý cho tiêm” - ông Mai Hồng Thanh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn cho hay.
Dù kết thúc chiến dịch tiêm song, ông Thanh nhấn mạnh, huyện Hóc Môn vẫn duy trì một số điểm tiêm tại trung tâm y tế hoặc bệnh viện huyện để tiêm cho số học sinh đủ tuổi nhưng chưa được tiêm.
Tương tự, trong ngày 3/11, quận 12 tổ chức tiêm vét cho hơn 3.000 học sinh từ 12-17 tuổi tại 3 điểm tiêm trường học và khoảng 650 học sinh có bệnh lý nền, học sinh khuyết tật Trường Chuyên biệt Ánh Dương tại 1 điểm tiêm bệnh viện quận. 
Theo ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi trên địa bàn quận được khởi động từ ngày 28/10, đã hoàn thành tiêm cho trên 34.000 học sinh.
Cũng theo ông Hùng, quá trình tiêm diễn ra an toàn, chỉ có vài học sinh có triệu chứng nhẹ sau tiêm nhưng nhanh chóng ổn định. Toàn quận còn khoảng 1.000 học sinh đủ tuổi đang ở quê, khi các em trở lại TP sẽ được quận sắp xếp tiêm.
Trong khi đó, thông tin từ Sở GD&ĐT, huyện Cần Giờ, quận Tân Bình, Phú Nhuận đã khép lại chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh 12-17 tuổi từ hôm qua (2/11).
Trước đó, ngày 27/10, TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên tinh thần đảm bảo an toàn, tổ chức trật tự, không để trẻ nào bị sót, không được tiêm. Quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, sau đó đã triển khai toàn thành phố. Chiến dịch tiêm cho trẻ em - lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy không được phép chủ quan.
Trong đợt tiêm chủng này, TP đã sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần