Thông tin chính thức vụ bắt giữ 500kg ma túy tổng hợp tại TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/5, Bộ Công an tổ chức họp báo nhằm thông tin vụ phát hiện, bắt giữ 500kg ketamin (ma túy tổng hợp) tại một nhà kho ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vào chiều 11/5.

Lực lượng công an vây ráp, khám xét nhà kho (do Yang thuê), phát hiện 500kg ketamin vào chiều 11/5. Ảnh Công an cung cấp.
Theo đó, vào chiều 11/5, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Bình Dương; Công an quận Tân Phú, Tân Bình và huyện Bình Chánh tổ chức vây ráp, khám xét kho hàng tại tại đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) do đối tượng Liu Ming Yang (34 tuổi, người Đàn Loan) thuê.
Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 500kg ketamin (ma túy tổng hợp) được cất giấu trong 4 máy ép bao bì. Cùng thời điểm khám xét nhà kho, lực lượng công an cũng khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) bắt được Yang và các đồng phạm gồm: Jhu Minh Jyun, Nguyễn Thị Thu Vân, Tô Gia Mỹ cùng nhiều xe ôtô.
Theo Bộ Công an, số ma túy nêu trên đang được các đối tượng trong đường dây do Liu Ming Yang cầm đầu, chuẩn bị vận chuyển ra nước ngoài. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục C04 Bộ Công an cho biết thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vị, không ai trong đường dây biết nhau. Mỗi lần giao ma túy, các đối tượng đưa lên xe giả như xe giao hàng cho siêu thị, chở đến nơi để lại và có đối tượng khác đến lấy chở đi.
Đối tượng Yang (cầm đầu) và ma túy bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14/3 theo chỉ đạo của Yang để nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Móng Cái) rồi vận chuyển về kho hàng để cất giấu. Sau khi ma túy được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, Yang chỉ đạo Jyun dùng xe ôtô chở ma túy về kho hàng để tập kết, cất giấu vào những máy ép nêu trên để chờ xuất đi nước thứ 3.
Được biết, ma túy ketamin là loại hiếm trên thị trường, có mức ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác. Lô hàng này ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Chuyên án này do Cục C04 Bộ Công an phối hợp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần