TP Hồ Chí Minh: Phó Công an phường tổ chức đánh bạc lĩnh 54 tháng tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài Đoàn Hồng Phúc bị tuyên phạt 54 tháng tù, 12 bị cáo khác bị xử từ 36 tháng cải tạo không giam giữ đến 42 tháng tù giam. Riêng Ngô Nhựt Thanh và Tô Mỹ Nhí được xác định giữ vai trò chính nên mỗi bị cáo lĩnh 6 năm 6 tháng tù. 

Sáng 13/4, HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc (SN 1983, nguyên Phó trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 TP Hồ Chí Minh) 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Công an dẫn giải các bị cáo vào tòa. Bị cáo Ngô Nhựt Thanh (đi đầu) được xác định giữ vai trò cầm đầu.
Công an dẫn giải các bị cáo vào tòa. Bị cáo Ngô Nhựt Thanh (đi đầu) được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Đối với bị cáo Ngô Nhựt Thanh (SN 1973) và Tô Mỹ Nhí (SN 1986), HĐXX nhận định giữ vai trò chính của vụ án, phạm 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, nên tuyên phạt mỗi người 6 năm 6 tháng tù giam.

12 bị cáo còn lại bị xử từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Hồng Phúc thừa nhận bản thân chỉ thu lợi 30 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ, HĐXX nhận định bị cáo Phúc làm công an, biết việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm pháp, số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 90 triệu đồng.

Còn bị cáo Ngô Nhựt Thanh và Tô Mỹ Nhí trực tiếp điều hành đường dây tổ chức đánh bạc, phạm nhiều tội nên HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên mức án như trên để răn đe, giáo dục.

Trong quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo thành khẩn, ăn năn và đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên tòa án quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Đoàn Hồng Phúc là Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 (trước đó là Phó trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú) hợp tác với Ngô Nhựt Thanh thuê nhà 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, giá 50 triệu đồng/tháng, để kinh doanh bãi giữ xe ô tô từ ngày 10/9/2019 - 10/9/2021.

Đến cuối năm 2019, Phúc giới thiệu người quen là Tô Mỹ Nhí gặp Nhựt Thanh tổ chức sòng bạc tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo để thu tiền xâu. Nhựt Thanh và Phúc thỏa thuận: Nhựt Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành sòng bạc, Nhí có nhiệm vụ thu chi và quản lý tiền xâu, cho người đánh bạc vay tiền không lấy lãi để đánh bạc nhằm mục đích giữ khách. Cuối tháng, Nhí sẽ tính tổng doanh thu gồm tiền thu từ hoạt động trông xe ô tô du lịch và tiền xâu thu được từ sòng bạc, sau khi trừ đi các khoản thuê nhà 50 triệu đồng/tháng, tiền điện, nước, lương bảo vệ..., lợi nhuận sẽ chia đều cho Phúc, Nhựt Thanh và Nhí.

Chiều 5/5/2020, trinh sát Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện và triệt phá sòng bạc tại địa chỉ nêu trên. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện sòng bạc này còn tổ chức cá độ đá gà qua mạng internet thắng thua bằng tiền. Phúc cùng Nhựt Thanh, Nhí và một số đối tượng khác góp tiền làm nhà cái và ăn chia theo tỷ lệ phần trăm của từng tuần.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần